Bắt nhiều vụ cá độ bóng đá

Lực lượng cảnh sát hình sự (CSHS) của các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Bình Dương, Tây Ninh… vừa khám phá nhiều vụ cá độ bóng đá Euro 2016.

Đột kích lúc rạng sáng
Khoảng 4 giờ ngày 1.7, Đội CSHS Công an TX.Thuận An (Bình Dương) phối hợp với Công an P.An Phú (TX.Thuận An) bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê Trúc Xanh (KP.2, P. An Phú) bắt quả tang 5 đối tượng đang tổ chức cá độ trong trận đấu Bồ Đào Nha gặp Ba Lan. Các nghi can gồm Trần Hậu Đường (27 tuổi), Trần Hậu Quốc (23 tuổi), Hồ Sỹ Thành (37 tuổi, cùng ngụ Hà Tĩnh), Trương Văn Thả (33 tuổi), Trương Văn Tuấn (31 tuổi, cùng ngụ An Giang); thu giữ số tiền 75 triệu đồng và 5 ĐTDĐ chứa các nội dung tin nhắn cá độ bóng đá. Theo điều tra, đường dây này do Hồ Sỹ Thành (chủ quán Trúc Xanh) cùng với Trương Văn Tuấn đứng ra tổ chức cá độ bóng đá cho các đối tượng tham gia.
Trước đó, trong 2 ngày (27 và 28.6), lực lượng CSHS Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cũng đã triệt phá 2 vụ cá độ bóng đá bắt giữ 6 nghi can về hành vi đánh bạc. Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 27.6, trinh sát hình sự bất ngờ kiểm tra một quán cà phê trên địa bàn bắt quả tang Tạ Quốc Thắng (28 tuổi, tạm trú Bình Dương) dùng ĐTDĐ cá độ bóng đá ăn tiền. Qua điều tra ban đầu, Thắng khai nhận đã nhắn tin cá độ thông qua Trương Văn Hùng (29 tuổi, tạm trú Bình Dương). Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã mua 1 tài khoản cá độ bóng đá trên trang mạng Bong88 của một người chưa rõ lai lịch với giá 10 triệu đồng. Sau đó, Hùng dùng tài khoản này cá cược bóng đá với Thắng. Hai nghi can đã tham gia cá cược được 4 trận đấu trong giải Euro 2016 với tổng số tiền hơn 90 triệu đồng.
Tiếp đó, ngày 28.6, Công an TP.Thủ Dầu Một tiếp tục đột kích một quán cà phê trên địa bàn P.Chánh Nghĩa, bắt giữ Nguyễn Thành Tựu, Huỳnh Tấn Thành (cùng 33 tuổi) Nguyễn Thanh Liêm (31 tuổi), Lý Nguyên Khánh (32 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) đang cá động bóng đá qua mạng internet. Thời điểm các trinh sát hình sự ập vào quán cà phê, Khánh và Thành đang dùng ĐTDĐ truy cập vào trang cá cược bóng đá qua mạng internet để tham gia cá độ. Từ lời khai của Khánh và Thành, Công an TP. Thủ Dầu Một tiếp tục bắt giữ Liêm và Tựu. Tại trụ sở công an, Tựu khai nhận đã mua 1 tài khoản 5.000 điểm trên trang mạng cá cược bóng đá Agent. Sbobet.com của một người đàn ông (chưa xác định danh tính) ở TP.HCM với số tiền 50 triệu đồng. Sau đó, Tựu chia làm nhiều tài khoản nhỏ bán lại Liêm và các con bạc để kiếm tiền chênh lệch. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối các nghi can nói trên về hành vi đánh bạc.
Khánh, Thành, Tựu và Liêm lúc bị bắt - Ảnh: Đỗ Trường
Khánh, Thành, Tựu và Liêm lúc bị bắt. Ảnh: Đỗ Trường
Khởi tố đường dây đánh bạc 32 tỉ đồng
Ngày 5.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Xuân Hoài (38 tuổi), Nguyễn Ngọc Phương Thanh (32 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh), Thái Thị Mộng Kiều (27 tuổi, ngụ TP.HCM) và Huỳnh Thanh Đông (38 tuổi, ngụ Tây Ninh) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Do Kiều đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được tại ngoại, còn Hoài, Thanh và Đông bị bắt tạm giam.
Theo điều tra ban đầu, vào ngày 20.6, Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh bắt 4 nghi can nêu trên đang có hành vi cá cược bóng đá qua mạng internet, thu giữ 803 triệu đồng, 7.000USD, 1 xe ô tô, 7 xe mô tô và trên 2.000 trang mạng cá độ bóng đá. Tại cơ quan công an, Hoài khai nhận do biết Kiều nhận cá cược bóng đá nên vào tháng 6.2015 đã nhờ Kiều mua giúp một trang mạng. Sau đó, Kiều gặp đến gặp một người đàn ông (chưa rõ danh tính) ở TP.HCM mua tài khoản cá độ bóng đá của nhà mạng Sbobet rồi về giao cho Hoài. Cũng từ tài khoản này, Hoài tạo thêm 15 tài khoản con giao lại cho nhiều đối tượng tham gia cá cược trong đó có Đông, Thanh. Hoạt động đến tháng 3.2016, sợ bị công an phát hiện nên Hoài thỏa thuận và giao cho Kiều quản lý. Còn Hoài thì đi gom tiền thắng thu, chung chi cho người chơi. Số tiền thu lợi thì Kiều và Hoài chia đôi. Qua chứng cứ thu thập được cho thấy, trong khoảng thời gian ngày 1.6 đến ngày bị bắt số tiền thắng thua thể hiện 1.482.050 USD tương đương 32 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.