Bắt nhiều nghi can trộm chuyên lợi dụng sơ hở ngày giáp tết

23/01/2020 17:47 GMT+7

Hai vụ trộm lớn tại Đà Nẵng vừa bị triệt phá cho thấy nghi can chuyên lợi dụng sơ hở ngày giáp tết để gây án.

Trộm két sắt của quán nhậu

Chiều 23.1, Công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thương (24 tuổi, ngụ xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để làm rõ 8 vụ trộm ở các quán ăn, quán nhậu vào những ngày giáp tết.
Trước đó, ngày 15.1, ông Trần Ngọc Bảo (ngụ phường An Hải Đông) đến Công an phường An Hải Tây (cùng quận Sơn Trà) trình báo quán nhậu Xích Lô của ông trên đường Trần Hưng Đạo bị trộm đột nhập.
Kẻ trộm lấy đi 1 két sắt bên trong có 66 triệu đồng, hơn 200 USD và 1 điện thoại di động. Đây là số tiền quán thu được trong mấy ngày buôn bán cuối năm.
Công an phường An Hải Tây phối hợp Công an quận Sơn Trà khoanh vùng các nghi can, truy xét và đến ngày 21.1 thì bắt được Nguyễn Văn Thương.
Qua đấu tranh, Thương thừa nhận ngoài vụ đột nhập quán nhậu Xích Lô của ông Bảo, Thương còn gây ra 8 vụ trộm khác, lợi dụng dịp cuối năm các quán ăn, quán nhậu lơ là.

Lợi dụng sơ hở, trộm hàng trăm thiết bị ở công trình

Hà Anh Tuấn bị bắt

Ảnh: Văn Tiến

Số tang vật thu hồi được

Ảnh: Văn Tiến

Trước đó, ngày 19.1, Công an Q.Hải Châu cũng bắt được Hà Anh Tuấn (24 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn, Quảng Nam) khi đang chuẩn bị tiêu thụ số trang thiết bị điện trộm được để về quê ăn tết.
Công an thu hồi được 9 bình nước nóng, 61 công tơ điện, 119 aptomat…
Tuấn khai nhận là công nhân thi công điện nước tại công trình tòa nhà Blooming (chân cầu Thuận Phước, đường Xuân Diệu – Xuân Tâm, quận Hải Châu), lợi dụng những ngày giáp tết, công tác bảo vệ sơ hở, Tuấn trộm 86 công tơ điện, 200 aptomat, 32 bình nước nóng với tổng trị giá 200 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.