Bắt nguyên Giám đốc Trung tâm hỗ trợ người nghèo

13/04/2017 09:24 GMT+7

Ông Trần Đức Trung và bà Lê Thị Hằng thông qua Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới để tổ chức chương trình “Trái tim VN”, qua đó huy động trái phép tiền của nhiều người

Ngày 12.4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam Trần Đức Trung (56 tuổi) và Lê Thị Hằng (54 tuổi), nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, cơ quan công an cho biết ông Trần Đức Trung và bà Lê Thị Hằng thông qua Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới để tổ chức chương trình “Trái tim VN”, qua đó huy động tiền của nhiều người dân ở các tỉnh, thành trên toàn quốc.
Đầu năm 2016, phát hiện dấu hiệu bất thường của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới, Bộ Nội vụ đã có văn bản khẳng định trung tâm này hoạt động trái pháp luật và yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng cửa trung tâm này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.