Bắt người nhốt vào nhà nghỉ để... đòi nợ

10/01/2018 10:01 GMT+7

Nhóm bà Châu đã buộc ông Hồ lên ô tô chở đến nhốt vào một nhà nghỉ để ép trả nợ.

Ngày 9.1, Công an H.Tây Sơn (Bình Định) đã khởi tố, bắt giam bà Trần Thị Châu (47 tuổi, ngụ xã Tây Giang, H.Tây Sơn) và Trần Văn Nghiên (28 tuổi, ngụ xã Nhơn Hạnh, TX.An Nhơn, Bình Định, cháu ruột bà Châu) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó, do ông Phan Thanh Hồ (41 tuổi, ngụ TP.Pleiku, Gia Lai) nợ bà Châu 38 triệu đồng, nên khi gặp ông này đang uống cà phê ở xã Tây Giang (H.Tây Sơn), thì bà Châu, Nghiên và Trần Thị Cúc (con gái bà Châu) đến đòi nợ.
Ông Hồ hẹn từ từ sẽ trả nhưng nhóm bà Châu đã buộc ông này lên ô tô chở đến nhốt vào một nhà nghỉ ở TX.An Nhơn để ép trả nợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.