Bắt người đàn ông 48 tuổi cầm đầu nhóm côn đồ đánh học sinh lớp 9

09/04/2015 14:37 GMT+7

(TNO) Sáng 9.4, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã bắt Nguyễn Văn Khánh (48 tuổi, ngụ xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu), kẻ cầm đầu nhóm côn đồ đánh hội đồng 3 học sinh lớp 9 trên địa bàn.

(TNO) Sáng 9.4, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã bắt Nguyễn Văn Khánh (48 tuổi, ngụ xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu), kẻ cầm đầu nhóm côn đồ đánh hội đồng 3 học sinh lớp 9 trên địa bàn.
Khánh tại cơ quan điều tra Công an huyện Diễn Châu - Ảnh do Công an huyện Diễn Châu cung cấp
Thượng tá Trần Văn Khang, Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu, cho biết Khánh bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Tân Kỳ (Nghệ An).
“Hiện chúng tôi đang tiến hành mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng còn lại liên quan đến vụ việc”, thượng tá Khang nói.
Theo thượng tá Khang, trước khi bị bắt, Khánh đã bị công an huyện Diễn Châu khởi tố về tội trộm cắp.
Trước đó, như Thanh Niên Online đã đưa tin, chiều tối 31.3, trên đường từ nhà chị gái trở về nhà, em Chu Tự Đức (học sinh lớp 9 Trường THCS xã Diễn Trường) và hai bạn học cùng lớp là Hồ Xuân Hóa và Hồ Văn Nam bị nhóm 3-4 thanh niên chặn đường dùng gạch, đá ném vào người.
Đức đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An - Ảnh: Phạm Đức
3 em nhỏ bỏ xe tháo chạy. Đức và Hóa bị nhóm thanh niên đuổi kịp, rồi tiếp tục cầm gạch đánh vào đầu. Hóa bị nhẹ hơn, còn Đức bị chấn thương sọ não phải vào Bệnh viện đa khoa Nghệ An phẫu thuật. Sau khi gây án, nhóm côn đồ bỏ trốn khỏi địa phương.
Hiện sức khỏe em Đức đã qua cơn nguy kịch, những vẫn đang phải nằm điều trị tại Khoa Phẫu thuật của Bệnh viện đa khoa Nghệ An.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.