Bắt nghi phạm vụ trộm 350 cây vàng

Trần Cường
Trần Cường
24/08/2020 06:40 GMT+7

Hân khai nhận khoảng 3 giờ sáng 18.8 đã leo từ nhà bên cạnh sang tầng 3 tiệm vàng, phá khóa xuống tầng 1 ngắt điện hệ thống camera an ninh rồi lấy trộm vàng trong các tủ kính.

Ngày 23.8, một lãnh đạo Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội bắt giữ Nguyễn Tiến Hân (30 tuổi, trú xã Đồng Tháp, H.Đan Phượng, Hà Nội) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 18.8, bà Lê Thị Vân Anh (41 tuổi, trú P.Quang Trung, thị xã Sơn Tây) trình báo cơ quan chức năng về việc tiệm vàng của bà bị kẻ gian đột nhập, trộm đi số vàng tương đương 350 cây và 140 triệu đồng, tổng tài sản thiệt hại khoảng 13 tỉ đồng.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, truy xét, đến ngày 23.8 đã bắt giữ được Hân và thu giữ 8,4 kg vàng, trang sức các loại. Tại cơ quan điều tra, Hân khai nhận khoảng 3 giờ sáng 18.8 đã leo từ nhà bên cạnh sang tầng 3 tiệm vàng Tuấn Đạt (do bà Vân Anh làm chủ), phá khóa xuống tầng 1 ngắt điện hệ thống camera an ninh rồi lấy vàng trong các tủ kính. Sau đó Hân trèo ra ngoài và về nhà bà ngoại tại H.Đan Phượng (Hà Nội) cất giấu số vàng vừa trộm được.
Theo cơ quan chức năng, Hân có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án tù, Hân tiếp tục đi trộm cắp. Trước khi trộm tiệm vàng Tuấn Đạt, Hân đã đột nhập một cửa hàng xe máy ở H.Thạch Thất (Hà Nội) lấy đi 1 xe SH và 58 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.