Bắt nghi phạm trộm hàng loạt xe máy nhờ camera an ninh

07/10/2018 18:44 GMT+7

Ngày 7.10, Công an TP.Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Phùng Văn Quang (33 tuổi, ngụ tại TP.Ðà Lạt) để điều tra về hành vi 'trộm cắp tài sản'.

Theo điều tra của công an, trong thời gian từ ngày 19.9 đến 28.9, Công an TP.Bảo Lộc tiếp nhận 4 trường hợp người dân trình báo mất xe máy.
Qua điều tra, từ hình ảnh camera an ninh tại các vị trí mất trộm xe, công an phát hiện 1 nam thanh niên dùng vam, đoản phá khóa rồi lấy xe chỉ trong nháy mắt.
Tiếp đó, vào sáng 28.9, người dân trên địa bàn TP.Bảo Lộc lại trình báo một vụ mất trộm xe máy. Từ các chứng cứ thu thập được, tối 28.9, Công an TP.Bảo Lộc triệu tập Phùng Văn Quang đến cơ quan công an để làm việc.
Thời điểm bị mời về, Quang đang di chuyển trên 1 chiếc taxi. Khi thấy lực lượng công an, Quang vội vàng phi tang 7,5 triệu đồng. Đây là số tiền Quang vừa bán xe máy ăn cắp được.
Tại cơ quan công an, với những bằng chứng không thể chối cãi, Quang đã thừa nhận từ 19.9 đến 28.9, đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp xe máy.
Ngoài ra, Quang còn khai nhận, ngày 26.9, đã trộm một chiếc xe ở TP.Ðà Lạt đưa về TP.Bảo Lộc tiêu thụ.
Mở rộng điều tra, ngày 3.10, công an đã triệu tập Ngô Thế Hậu (35 tuổi, trú xã Hòa Trung, H.Di Linh, Lâm Ðồng) để làm việc về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo lời khai của Hậu, mặc dù biết xe máy do Quang bán lại là xe gian nhưng vẫn mua để tiêu thụ kiếm lời.
Hiện, công an đã thu giữ được 3 xe máy là tang vật của các vụ trộm do Quang thực hiện.
Công an TP.Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Văn Quang về hành vi “trộm cắp tài sản”; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý Ngô Thế Hậu về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.