Bắt nghi phạm thứ 2 trong vụ trộm 100 lượng vàng ở Bình Định

15/04/2017 13:05 GMT+7

Ngoài vụ trộm 100 lượng vàng, Đệ còn khai nhận đã nhiều lần cùng đồng bọn thuê ô tô ra Bình Định để trộm cắp.

Ngày 14.4, Phòng Cảnh sát hình sự và Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước bắt nghi phạm Phan Phi Đệ (34 tuổi, trú ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài, H.Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) khi đang lẩn trốn tại TX.Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước).
Theo kết quả điều tra ban đầu của lực lượng công an, Phan Phi Đệ là một trong các nghi phạm tham gia đột nhập hiệu vàng Kim Khánh của bà Võ Thị Khánh (ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) lấy trộm hơn 100 lượng vàng mà Thanh Niên đã thông tin.
Phan Phi Đệ khai nhận, tối 9.3, sau khi xác định mục tiêu đột nhập là hiệu vàng Kim Khánh, Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, trú ấp 1, xã Tân Hiệp, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai) lái ô tô chở Đệ và một nghi phạm khác đi lòng vòng trên địa bàn H.Hoài Nhơn. Khi thấy chiếc mô tô hiệu Sirius BS 77X2 - 9070 để trong sân nhà bà Võ Thị Nhiên (ở thôn Tài Lương 1, xã Hoài Thanh Tây, H.Hoài Nhơn), Đệ cùng đồng bọn dùng kìm cộng lực cắt rào lấy làm phương tiện đi trộm.
Khi thực hiện xong vụ trộm 100 lượng vàng (trị giá hơn 2 tỉ đồng tại hiệu vàng Kim Khánh vào lúc 3 giờ ngày 10.3, Đệ cùng đồng bọn vứt mô tô tại cánh đồng Phú Trăng (xã Hoài Tân, H.Hoài Nhơn) rồi lên ô tô chạy trốn về Đồng Nai. Đến 21 giờ ngày 10.3, Công an H.Hoài Nhơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã truy nóng, bắt được Nguyễn Tiến Thiện, thu giữ hơn 32 lượng vàng.
Chiều ngày 4.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh BÌnh Định đã làm thủ tục trao trả hơn 32 lượng vàng 18K cho bà Võ Thị Khánh.
Hiện Công an tỉnh Bình Định đang di lý Phan Phi Đệ về Bình Định và tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại để phục vụ cho công tác điều tra.

Nhiều lần thuê ô tô ra Bình Định trộm cắp

Làm việc với cơ quan điều tra, Phan Phi Đệ khai nhận đã nhiều lần cùng đồng bọn thuê ô tô ra Bình Định trộm cắp. Trước khi trộm 100 lượng vàng tại hiệu vàng Kim Khánh khoảng 2 tháng, ngày 17.1, Đệ cùng đồng bọn dùng dụng cụ cắt mái tôn đột nhập vào cửa hàng điện thoại Thanh Trí (ở xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn) vô hiệu hệ thống camera an ninh, sau đó lấy 118 chiếc điện thoại di động, card điện thoại và tiền mặt trị giá gần 350 triệu đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.