Bắt nghi phạm hiếp dâm cháu gái của bạn nhậu

16/08/2019 17:16 GMT+7

Sau khi nhậu xong, biết bà ngoại không ngủ cùng cháu, Hường đột nhập vào với ý định hiếp dâm cháu gái bạn nhậu.

Ngày 16.8, Cơ quan CSĐT Công an H.An Biên (Kiên Giang) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Hường (41 tuổi, ngụ xã Tây Yên, H.An Biên) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là em B.T. (14 tuổi, ngụ cùng địa phương).
Theo điều tra ban đầu, tối 21.6, sau khi dự tiệc nhóm họ đám cưới ở gần nhà về, Hường và vợ tiếp tục tổ chức nhậu cùng vài người hàng xóm, trong đó có bà L.T.M (bà ngoại của em B.T). Sau khi nhậu say, bà M. qua nhà con gái ở cạnh nhà Hường để ngủ. Tuy nhiên, bà M. gõ cửa nhiều lần nhưng không ai ra mở vì trong nhà chỉ có em B.T đang ngủ say. Thấy vậy, bà M. trở lại nhà Hường nói chuyện một lúc, sau đó đi về nhà mình.
Cuộc nhậu kết thúc, mọi người ra về, vợ Hường vào ngủ, riêng Hường dọn dẹp bàn nhậu. Lúc này, Hường nhớ lại chuyện bà M. có nói nhà con gái không có người lớn ở nhà, chỉ có em B.T. nên Hường nảy sinh ý định hiếp dâm cháu B.T.
Hường lẻn vào B.T nhà bằng cửa sau, sau đó trèo lên bàn thờ, tháo la phông đột nhập vào phòng của em B.T đang ngủ. Hường dùng tay sờ soạn khắp cơ thể, sau đó cởi đồ em B.T thì bị em phát hiện la lên kêu cứu.
Do bị B.T chống cự nên Hường đánh vào mặt nạn nhân rồi trở về nhà ngủ. Biết tin con mình bị xâm hại nên gia đình đến cơ quan công an trình báo. Sau đó, Hường bị bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.