Bắt nghi phạm giết nữ sinh cướp điện thoại

23/06/2015 06:15 GMT+7

Ngày 22.6, đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang, cho biết vừa bắt khẩn cấp Trần Văn Hơn (17 tuổi, trú tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, H.Chợ Mới) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản, giết người.

Ngày 22.6, đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang, cho biết vừa bắt khẩn cấp Trần Văn Hơn (17 tuổi, trú tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, H.Chợ Mới) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản, giết người.

Sáng 21.6, vợ chồng chị Nguyễn Thị Cẩm Em (ngụ ấp Mỹ Thạnh) đi công việc về nhà thì phát hiện xác con gái Phan Thị Cẩm Hường (học sinh lớp 7 Trường THCS Mỹ An) lõa thể nằm trên vũng máu. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Hơn là nghi can nên mời về lấy lời khai.
Qua đấu tranh, Hơn thú nhận đã để ý thấy Hường xài điện thoại di động nên tìm cách chiếm đoạt. Khoảng 8 giờ 20 ngày 21.6, biết Hường ở nhà một mình, Hơn mang theo con dao đột nhập phòng ngủ của Hường giật điện thoại nhưng Hường chống cự. Hơn dùng đồ sạc điện thoại của Hường siết cổ, rồi dùng dao cắt gần lìa cổ nạn nhân. Sau khi gây án, Hơn cởi đồ nạn nhân nhằm tạo hiện trường giả, đem điện thoại cướp được về nhà giấu rồi thản nhiên đi nhậu với bạn bè trong xóm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.