Bắt nghi phạm gài thuốc nổ vào micro khiến hai mẹ con bị thương

Công Nguyên
Công Nguyên
13/02/2019 04:54 GMT+7

Ngày 12.2, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) tạm giữ hình sự Lưu Văn Tín (34 tuổi, ngụ đường Đất Mới, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Tín được xác định là nghi phạm gài thuốc nổ vào micro hát karaoke khiến hai mẹ con chị Đ.B.Tr (30 tuổi) và L.C.Nh (3 tuổi) bị thương.
Theo điều tra từ công an, chiều 1.2 Tín đi làm về nhà thì nghe có anh Lưu Chung Nghĩa (36 tuổi) đến nhà đòi tiền anh Lưu Văn Thế (39 tuổi), anh ruột của Tín.
Nhớ lại trước đây anh Nghĩa nhiều lần cũng đến nhà bố mẹ mình để đòi tiền nợ nên Tín tìm cách trả thù. Tín lấy micro (dạng bluetooth) dùng để hát karaoke, tháo ra bỏ thuốc nổ vào rồi kết nối phần thuốc nổ với bộ phận cắm sạc pin micro, sau đó lắp micro lại như mới, bỏ vào hộp và đóng gói lại.
Chiều 3.2, Tín đi ô tô ra ngã tư đường 7B-32A (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) dùng điện thoại đặt GarbBike, trả phí cho ông V.N.H đem micro đến nhà anh Nghĩa trên đường Nguyễn Văn Yến (P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú) giao. Chị Tr. (vợ anh Nghĩa) nhận hàng và mở ra xem thấy micro hát karaoke nên bật lên sử dụng. Thấy micro không hoạt động, chị Tr. cắm sạc điện thì bất ngờ phát nổ làm chị và cháu Nh. bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.
Theo kết quả kiểm tra của Bệnh viện Q.11, chị Tr. bị bỏng da độ 2 toàn thân khoảng 20% diện tích cơ thể, cháu Nh. bỏng da độ 2 khoảng 4% diện tích cơ thể. Vào cuộc điều tra, Công an Q.Tân Phú bắt giữ Tín.
Tại cơ quan công an, Tín thừa nhận hành vi phạm tội và khai mua micro tại chợ Nhật Tảo (Q.10), ra chợ Kim Biên mua hóa chất về tự trộn làm thuốc nổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.