Bắt nghi phạm đập kính nhiều ô tô để trộm tài sản

Khánh Hoan
Khánh Hoan
11/03/2020 14:18 GMT+7

Sau khi ra tù về tội đập kính ô tô trộm tài sản, một nghi can ở Nghệ An tiếp tục gây án bằng thủ đoạn này và bị công an theo dõi, bắt giữ.

Sáng 11.3, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án đập vỡ kính ô tô để trộm tài sản do Vương Văn Long (30 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, thành phố Vinh) gây ra. Đến thời điểm bị bắt, Long đã thực hiện 5 vụ đập kính ô tô con để trộm tài sản.
Trước đó, Công an thành phố Vinh nhận được nhiều đơn trình báo của người dân về việc xe ô tô đậu ngoài đường vào ban đêm bị kẻ gian đập cửa kính, lấy hết tài sản để trong xe. 
Sau thời gian lập chuyên án điều tra, ngày 4.3, Công an thành phố Vinh đã bắt giữ Vương Văn Long, khi nghi phạm này đang ở trong một khách sạn trên địa bàn thành phố.

Thực nghiệm việc Long đập vỡ kính ô tô để trộm tài sản

ẢNH K.HOAN

Tại cơ quan công an, Long khai nhận, khoảng 2 - 3 giờ sáng hàng ngày, hoặc khi trời có mưa to, Long dùng búa hoặc gạch đá đập vỡ kính ô tô đậu ngoài đường, sau đó lấy trộm tài sản để trong xe. Từ tháng 2 đến khi bị bắt, Long đã thực hiện thành công 5 vụ đập vỡ kính ô tô để lấy trộm tài sản, gồm 9,8 triệu đồng, 1.500 USD và hơn 1,5 triệu kíp Lào.
Năm 2016, Vương Văn Long bị kết án 5 năm tù vì thực hiện 18 vụ đập cửa kính ô tô trộm tài sản. Tháng 5.2019, Long ra tù. Do nghiện ma túy, Long lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục đi gây án.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.