Bắt nghi phạm cướp tài sản gái bán dâm tại Sài Gòn

Nhật Anh đưa gái bán dâm vào khách sạn để mua dâm. 'Vui vẻ xong', Nhật Anh dùng dao khống chế cô gái rồi cướp tài sản, bỏ trốn.

Ngày 31.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trần Nhật Anh (19 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Theo điều tra từ công an, rạng sáng 28.10, Nhật Anh lên mạng tìm gái bán dâm và hẹn gặp nhau tại một khách sạn trên đường Hai Bà Trưng (Q.3) để “vui vẻ”. Sau khi mua dâm xong, Nhật Anh dùng hung khí khống chế trói tay, bịt miệng cô gái bán dâm, cướp 2 điện thoại di động, 5,7 triệu đồng, rồi tẩu thoát. Nạn nhân sau đó kịp cởi trói, tri hô nên người dân kịp thời truy đuổi bắt giữ được Nhật Anh giao cho Công an Q.3.
Tại cơ quan công an, Nhật Anh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét nghiệm nhanh, công an phát hiện nghi phạm này dương tính với chất ma túy.
* Ngày 30.10, Cơ quan CSĐT, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ Lê Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ Thái Bình, hiện sống lang thang, dương tính với chất ma túy) do liên quan đến vụ chém người gây thương tích.
Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 27.10, Tuấn vào nhà ông Trần Minh Đức (52 tuổi) trên quốc lộ 1, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, xin nước uống. Thấy vậy, ông Đức đồng ý cho Tuấn vào nhà lấy nước uống. Tuy nhiên, Tuấn đi ra sau bếp lấy con dao giấu trong người, rồi ra phía trước nhà chém ông Đức bị thương.
Hốt hoảng, ông Đức gọi điện thoại cho ông Bùi Văn Diện (47 tuổi) và Bùi Thế Anh (19 tuổi, con ruột của ông Đức, cả 2 đều ngụ Q.Thủ Đức) đến giải cứu nhưng cũng bị Tuấn chém bị thương. Nhận được tin báo, Công an Q.Thủ Đức phối hợp với Công an P.Linh Trung bắt giữ Tuấn lập hồ sơ xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.