Bắt nghi phạm bắn liên tiếp 4 phát súng vào nhà dân ở Ninh Bình

23/10/2019 17:00 GMT+7

Mâu thuẫn trong lúc ăn đêm, Phạm Khắc Năm (ngụ tại thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) đã sai đàn em về nhà mình lấy súng, rồi đến nhà thanh niên mâu thuẫn với mình bắn liên tiếp 4 phát đạn vào cửa nhà.

Ngày 23.10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an thành phố Tam Điệp vừa bắt giữ các nghi phạm: Phạm Khắc Năm (27 tuổi, ngụ tại xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp) và Phạm Văn Phú (24 tuổi, ngụ tại phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo điều tra của Công an thành phố Tam Điệp, khoảng 23 giờ 30 khuya 17.10, tại một quán ăn đêm ở khu vực tổ 5, phường Nam Sơn (thành phố Tam Điệp), nhóm thanh niên do Phạm Khắc Năm cầm đầu đã có hành vi cãi vã, chửi nhau với nhóm của Lê Quang Huy (36 tuổi, ngụ tại phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp).
Vụ việc được nhiều người can ngăn, nên sau đó hai nhóm thanh niên giải tán khỏi quán ăn. Đến 1 giờ 30 phút ngày 18.10, Phạm Khắc Năm đã sai Phạm Văn Phú dùng xe máy chở về nhà mình, lấy 1 khẩu súng rồi đi tìm anh Lê Quang Huy để trả thù.
Sau khi lấy được súng, Năm cùng Phú đi xe máy đến nhà bà Đ.M.N (60 tuổi, ngụ tại phường Bắc Sơn, mẹ của Huy) để tìm Huy. Do Huy không có nhà, nên Năm đã dùng súng (dạng súng côn) bắn liên tiếp 4 phát vào cửa nhà bà N. rồi lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.
Tiếng súng nổ liên tiếp lúc nửa đêm khiến nhiều người dân sống gần khu vực nhà bà N. hoang mang, lo lắng. Công an thành phố Tam Điệp hiện đang tiếp tục điều tra để xử lý các nghi phạm gây ra vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.