Bắt nghi can tấn công 5 cảnh sát bị thương

26/07/2017 09:30 GMT+7

Lực lượng công an đến khống chế Phượng thì người này cầm trái nổ tự chế quăng về phía lực lượng làm nhiệm vụ. Phượng còn dùng mã tấu tấn công lực lượng công an khiến 5 cán bộ bị thương nhẹ.

Ngày 25.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Song Phượng (31 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.
Lúc 9 giờ 50 cùng ngày, Phượng đi xe máy đến cổng hội trường Thành ủy TP.Vũng Tàu, sau đó dùng bình sơn xịt lên tường trước cổng hình chữ X và đặt một đĩa trái cây rồi thắp hương. Thấy vậy, bảo vệ hội trường Thành ủy Vũng Tàu là anh Trần Hùng Tiến đến nhắc nhở thì Phượng cầm mã tấu đuổi chém nên anh Tiến bỏ chạy.

tin liên quan

Ném 'bom xăng' vào trụ sở công an phường
Ba thanh niên đi trên hai xe máy ném một số 'bom xăng' vào trụ sở Công an P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân, TP.HCM) lúc rạng sáng khiến mái nhà giữ xe bị cháy.
Phượng tiếp tục dùng chai có chứa chất cháy đốt cổng ra vào hội trường. Lực lượng công an đến khống chế Phượng thì người này cầm trái nổ tự chế quăng về phía lực lượng làm nhiệm vụ. Phượng còn dùng mã tấu tấn công lực lượng công an khiến 5 cán bộ bị thương nhẹ. Theo gia đình thì Phượng từng điều trị bệnh tâm thần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.