Bắt nghi can chém cô dâu và 3 người họ hàng bị thương

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
16/05/2019 15:45 GMT+7

Nghi can Sơn Út Nhên chém cô dâu và 3 người họ hàng bị thương gây xôn xao dư luận vừa bị Công an H.Trần Đề (Sóc Trăng) tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 16.5, thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết liên quan vụ chồng cũ chém cô dâu và 3 người họ hàng bị thương, sáng cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Đề đã áp dụng biện pháp cưỡng chế Giữ người trong tình trạng khẩn cấp đối với Sơn Út Nhên (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An, H.Trần Đề) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "cố ý gây thương tích".
bị-chém
Ông Dương Văn Hòa đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng ẢNH: HOÀNG VÂN
Theo thượng tá Khái, qua xác minh ban đầu cho thấy Nhên với chị Cao Thị La (34 tuổi, ở ấp An Hòa 2, xã Thạnh Thới An, H.Trần Đề) đã được TAND H.Trần Đề ra quyết định ly hôn cách đây 6 năm.
Chị La và Nhên có một đứa con chung, do Nhên nuôi, chị La có nghĩa vụ cấp dưỡng hàng tháng. Tuy nhiên, nhiều năm qua, chị La không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con nên Nhên bức xúc.
Theo đó, tối 14.5, chị La đang cùng chú rể đãi tiệc nhóm họ tại nhà thì bất ngờ Nhên cầm dao xông vào, tìm chém chị La. Do quá bất ngờ, chị La không kịp trốn tránh đã bị Nhên chém 3 nhát vào vai.
Ông Dương Văn Hòa (51 tuổi, cậu ruột cô dâu) chạy đến can ngăn đã bị Nhên chém nhiều nhát vào đầu, hai tay. Anh Liêu Len (hàng xóm) và anh Cao Văn Liền (em ruột chị La) cũng bị nghi can chém bị thương nặng.
Cả 4 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu. Trong đó, ông Hòa bị chém nặng nhất, vẫn còn hôn mê. Chị La sau khi được bác sĩ phẫu thuật, băng bó vết thương, sáng 15.5, đã xuất viện về nhà làm lễ cưới. Sau lễ cưới, chị La tiếp tục nhập viện để điều trị vết thương.
Hiện vụ chém cô dâu đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.