Bắt nghi can buôn bán thuốc giả

29/07/2012 03:00 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ Trịnh Thị Kim Ngân (32 tuổi, quê Ninh Thuận, trú tại P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM), để làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là tân dược.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 15, ngày 26.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM  bắt quả tang Ngân đang vận chuyển các loại tân dược không rõ nguồn gốc. Tiến hành khám xét nhà ở của Ngân tại đường số 8, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 30 thùng tân dược, vỏ hộp, bao bì, tem. Tiếp tục khám xét một căn nhà khác trên đường Lê Trọng Tấn, Q.Tân Phú, TP.HCM - là kho chứa hàng của Ngân, lực lượng chức năng thu giữ 104 thùng và bao tải chứa nhãn, vỏ hộp bao bì thuốc các loại. Khám xét nhà của Trương Lý Thanh Hòa

(26 tuổi, tại đường Chiến Lược, KP.16, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) - người được Ngân thuê đi giao, nhận thuốc cho các đại lý, công an thu giữ thêm nhiều loại thuốc, vỏ, nhãn hiệu giả.

Tại cơ quan công an, Ngân khai nhận thường mua các loại thuốc, que thử thai có giá trị thấp về đóng vào hộp các nhãn hiệu uy tín, dán tem lại rồi đi bỏ hàng cho các đại lý trên địa bàn TP.HCM kiếm lời.  

 Đàm Huy

>> Truy nã giám đốc sản xuất tân dược giả
>> Truy tố 15 bị can làm giả tân dược
>> Nhập lậu trên 16 tấn dược liệu là tiền chất ma túy
>> Tạm giữ một người Pháp gốc Việt mang tân dược gây nghiện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.