Bắt nam sinh viên cầm dao xông vào cửa hàng tiện ích cướp tiền

Công Nguyên
Công Nguyên
03/10/2018 16:15 GMT+7

Nam sinh viên mang theo dao, ba lô và đeo khẩu trang xông vào cửa hàng tiện ích khống chế hai nữ nhân viên để cướp tiền.

Ngày 3.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.2 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Hoàng Trưởng (23 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi dùng dao tấn công hai nữ nhân viên tại cửa hàng tiện ích (đường 15, P.An Phú, Q.2) nhằm cướp tiền vào tối 1.10.
[VIDEO] Phút nghẹt thở sinh viên dí dao cướp tiền tại cửa hàng tiện lợi
Trưởng được xác định là sinh viên, tạm trú tại KTX của một trường đại học trên đường Đỗ Xuân Hợp (Q.9, TP.HCM).
Theo công an, tối 1.10, Trưởng mang theo dao, ba lô và đeo khẩu trang đi từ KTX nói trên đến cửa hàng tiện ích trên đường số 15. Tại đây, phát hiện chị Trần Thị Thái Minh (25 tuổi) và Nguyễn Thị Thảo (20 tuổi – cả hai là nhân viên bán hàng) đang kiểm kê tiền thì Trưởng dùng dao khống chế chị Minh và uy hiếp chị Thảo. Trưởng đưa ba lô của mình cho chị Minh và yêu cầu chị này bỏ hết tiền vào đó.
Chị Minh chống trả thì Trưởng dùng dao đâm trọng thương. Nhân cơ hội này, chị Thảo tung cửa bỏ chạy ra ngoài cầu cứu. Cùng lúc, Trưởng chạy ra khỏi cửa hàng tẩu thoát. Lúc này, nghe tiếng kêu cứu của chị Thảo, có 3 thanh niên gồm: Nguyễn Hữu Cảnh (18 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Nguyễn Hoàng Lân (21 tuổi, quê Gia Lai) và Lê Minh Hải (28 tuổi, ngụ Q.2) đuổi theo khống chế bắt giữ Trưởng. Trong lúc giằng co, Trưởng dùng dao chống trả làm anh Lân và Hải bị thương ở tay.
Sau đó Trưởng tiếp tục chạy ra đường Song hành xa lộ Hà Nội thì bị anh Lê Văn Trường (36 tuổi) và ông Nguyễn Trí Dũng (44 tuổi, cả hai đều là dân phòng) đuổi theo và bắt giữ.
Trưởng được giao cho Công an P.An Phú và Công an Q.2 để tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.