Bắt Nam Mèo, kẻ chuyên dùng súng đòi tiền bảo kê các nhà hàng tại Kon Tum

10/01/2020 17:10 GMT+7

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Nam (Nam Mèo, trú tại Kon Tum) rất manh động, luôn mang theo 2 khẩu súng, 1 quả lựu đạn bên người.

Sáng 10.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt và di lý Nguyễn Văn Nam (tức Nam Mèo, 28 tuổi,  trú phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, Kon Tum). Nam Mèo có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi cướp tài sản.
Nam Mèo có lý lịch bất hảo với nhiều tiền án tiền sự. Đầu năm 2019, Nam mãn hạn tù, tiếp tục chỉ huy đàn em thường xuyên đến các nhà hàng, quán nhậu, bi da, karaoke.... tại Kon Tum, gây rối, đòi tiền bảo kê.
Manh động hơn, chúng còn sử dụng súng, lựu đạn đe dọa nạn nhân và dằn mặt những kẻ trong giới giang hồ. Vào cuối tháng 11.2019, Nam kê súng vào đầu anh Đỗ Văn Ng., cướp 50 triệu đồng của anh này. Sau đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định truy nã đặc biệt.

Chiếc xe Nam Mèo và đàn em dùng để trốn chạy

Ảnh: CTV

Trong hơn 20 ngày trốn lệnh truy nã, Nam cùng vợ và đàn em  di chuyển bằng ô tô trốn đến các tỉnh Bình Định, Phú Yên, TP.HCM, Long An...
Theo cơ quan điều tra, Nam Mèo rất lì lợm, manh động, luôn mang theo 2 khẩu súng, 1 quả lựu đạn bên người nên quá trình vây bắt gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. 
Đêm 8.1, khi đang trên đường trốn chạy từ tỉnh Long An về TP.HCM, phát hiện có lực lượng công an bám đuổi, Nguyễn Văn Nam và đàn em bỏ xe bên đường chạy trốn. Ngay lập tức, lực lượng trinh sát của Công an tỉnh Long An và Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức vây bắt cả Nam và đàn em. Đêm 9.1, các đối tượng được di lý về Công an tỉnh Kon Tum.
Hiện Công an tỉnh Kon Tum đang kêu gọi các nạn nhân của Nam Mèo phối hợp, trình báo để đơn vị tiếp tục củng cố hoàn thiện hồ sơ vụ án, xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.