Bắt mẹ giết con 6 tuổi rồi tự tử

25/02/2015 03:00 GMT+7

Ngày 24.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Thị Kim Phượng (34 tuổi, ngụ Bến Tre) về hành vi giết người.

Ngày 24.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Thị Kim Phượng (34 tuổi, ngụ Bến Tre) về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 22.2, tại nhà trọ trên đường Ngô Đức Kế (P.7, TP.Vũng Tàu), Phượng đã lấy gối đè lên mặt con gái ruột là Đỗ Ngọc Uyên Nhi (6 tuổi) cho đến chết. Sau đó, Phượng lấy khăn tắm treo cổ tự tử nhưng rơi xuống đất bất tỉnh. Khoảng 10 phút sau, Phượng tỉnh lại lấy dao Thái Lan cắt vào cổ tay phải.
Đến 10 giờ cùng ngày, anh Thạch Ra Đô (32 tuổi, quê Vĩnh Long) đến nhà trọ thì phát hiện Phượng bị thương nên đưa đến Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) cấp cứu và đến Công an P.7 trình báo vụ việc. Sau khi được cấp cứu, chiều cùng ngày Phượng đến Công an TP.Vũng Tàu đầu thú. Phượng khai nhận do buồn chuyện tình cảm nên Phượng giết con rồi tự tử.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.