Bất khuất nhà giàn

09/10/2014 13:10 GMT+7

(TNO) Hơn 25 năm, kể từ khi được thành lập và đóng quân trên các nhà giàn, bảo vệ thềm lục địa phía Nam, đã có nhiều cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 hy sinh giữa biển khơi Tổ quốc.

>> Một chiến sĩ hi sinh tại nhà giàn DK1
>> Chùm ảnh: Đưa thi thể thượng úy hy sinh tại nhà giàn DK1 vào đất liền

Bất khuất nhà giàn
Những căn nhà trên các cọc sắt, cắm trên bãi cạn thường được gọi là “chuồng chim” bởi rất nhỏ nhoi - mong manh giữa biển

Mới đây nhất, chiều 7.10, thượng úy Dương Văn Bắc đã hy sinh tại nhà giàn DK1/11, trong khi làm nhiệm vụ. Ở nhà giàn, không chỉ có thượng úy Bắc mà còn có nhiều cán bộ, chiến sĩ đã mãi mãi nằm xuống.   

Tháng 12.1990, tại nhà giàn DK1/3, sóng to gió lớn đánh sập nhà giàn khiến 3 cán bộ chiến sĩ hy sinh; tháng 12.1991, tàu HQ-666 trực tại bãi cạn Tư Chính đã bị chìm do bão lớn, làm thuyền phó quân sự Phạm Tảo và máy trưởng Lê Tiến Cường hy sinh.

Đêm 12 rạng sáng 13.12.1998, cơn bão Fathes đã đánh sập nhà giàn DK1/6, làm đại úy Vũ Quang Chương, Chỉ huy trưởng nhà giàn và 2 quân nhân chuyên nghiệp là chuẩn úy Lê Đức Hồng, thiếu úy Nguyễn Văn An hy sinh.

Cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió luôn vất vả và gian khổ với những người lính nhà giàn. Không chỉ có máu mà còn có nước mắt của sự anh dũng vì biển đảo quê hương.

Thanh Niên Online giới thiệu một số hình ảnh về cuộc sống - sinh hoạt và sẵn sàng chiến đấu của các chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, trên một số nhà giàn:

Bất khuất nhà giàn
Do xây dựng đã lâu và chống chọi với sóng gió, thời tiết khắc nghiệt nên nhà giàn đã cũ kỹ

Bất khuất nhà giàn
Muốn lên nhà giàn, phải đợi ngày sóng yên biển lặng, xuồng cập sát cầu thang cho khách leo lên, với độ cao hàng chục mét

 Bất khuất nhà giàn
Kếu cấu nhà giàn xây dựng bằng sắt thép, với các ống trụ rất to và hệ thống lan can - cầu thang chuyên dụng. Những ngày biển động, sóng đánh trùm lên tầng trên của nhà giàn là chuyện thường

Bất khuất nhà giàn
Các nhà giàn là các điểm quan sát, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo, nên được thực hiện chế độ trực canh 24/24 bằng mắt thường và thiết bị hiện đại

 Bất khuất nhà giàn
Rau xanh ngoài nhà giàn rất khó trồng do thời tiết khắc nghiệt, nên được chăm chút và trồng ở mọi nơi, nhằm phục vụ bữa ăn cho các chiến sĩ đảm bảo sức khỏe

Bất khuất nhà giàn
Cá là thực phẩm tươi duy nhất của bộ đội nhà giàn. Ngoài giờ luyện tập, làm công tác chuyên môn, anh em tổ chức câu cá để cải thiện bữa ăn. Các ống câu được bảo quản chu đáo, giữ gìn cẩn thận

Bất khuất nhà giàn
Thức ăn hằng ngày, liên tục trong năm là cá được câu từ biển. Một số còn được phơi khô, phòng những ngày dông bão không có thức ăn

Bất khuất nhà giàn
Diện tích chật hẹp, nên các chiến sĩ nấu ăn bằng bếp dầu

Bất khuất nhà giàn
Mì tôm là thức ăn quen thuộc của chiến sĩ nhà giàn

Bất khuất nhà giàn
Mỗi năm, chỉ mùa biển lặng (tháng 4 và 5) mới có khách từ đất liền ra thăm nên các chiến sĩ rất háo hức chờ đón, thậm chí mang cờ ra vẫy chào

Bất khuất nhà giàn
Những lúc sóng to gió lớn, xuồng từ tàu không cập cảng đưa khách lên thăm được, các tàu đều chạy vòng quanh nhà giàn và người trên tàu, trên nhà giàn đành vẫy tay chào nhau và trò chuyện qua hệ thống thông tin liên lạc

Bất khuất nhà giàn
Các tàu khi đi qua khu vực nhà giàn đều làm lễ tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ nhà giàn hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ thềm lục địa Tổ quốc

Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân được thành lập ngày 5.9.1989, ban đầu trực thuộc Lữ đoàn 171, Quân chủng Hải quân. Thời điểm 1989-1990, gồm 3 nhà giàn: DK1/1, DK1/3 và DK1/4.

Từ năm 2000 đến 2008, được tổ chức thành 6 cụm và 1 điểm là:

- Cụm Tư Chính có 5 nhà giàn, đã bị đổ 2 nhà giàn (DK1/1, DK1/5), hiện còn 3 nhà giàn là DK1/11, DK1/12, DK1/14.

- Cụm Phúc Nguyên có 2 nhà giàn, đã bị đổ 1 nhà giàn (DK1/6), hiện còn DK1/15.

- Cụm Phúc Tần có 5 nhà giàn, đã bị đổ 1 nhà giàn (DK1/3), hiện còn DK1/2, DK1/16, DK1/17, DK1/18.

- Cụm Quế Đường có 2 nhà giàn DK1/8 và DK1/19

- Cụm Huyền Trân có 1 nhà giàn DK1/7

- Cụm Ba Kè có 4 nhà giàn, đã bị đổ 1 nhà giàn, hiện còn DK1/9, DK1/20 và DK1/21.

- Điểm bãi cạn Cà Mau có 1 nhà giàn DK1/10.

Từ năm 2009 đến nay: Tiểu đoàn DK1 chuyển về trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Năm 2011, nâng cấp sửa chữa 2 nhà giàn DK1/14 và DK1/15. Năm 2014, nâng cấp sửa chữa DK1/2 và DK1/7.

Mai Thanh Hải
(thực hiện)

>> Giải mã những cột mốc chủ quyền - nhà giàn DK1 - Kỳ 1: ‘Không làm sẽ mang tội với con cháu’
>> Giải mã những cột mốc chủ quyền - nhà giàn DK1 - Kỳ 2: Kế hoạch chi tiết ‘bắt mạch’ biển Đông
>> Giải mã những cột mốc chủ quyền - nhà giàn DK1 - Kỳ 3: Như bông hoa bừng nở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.