Bắt 'kho' thuốc lá lậu khủng giáp biên giới

12/12/2017 20:52 GMT+7

Phát hiện nhiều mô tô 'độ', không biển số chở nhiều thùng thuốc lá lậu từ khu vực biên giới vào nhà dân, lực lượng chống buôn lậu đột kích và phát hiện hơn 60.000 gói thuốc lá lậu.

Tối 12.12, Công an H.Đức Huệ (Long An) cho biết Cảnh sát kinh tế Công an huyện bắt giữ số lớn thuốc lá ngoại nhập lậu ở nhà hai người dân gần khu vực tiếp giáp biên giới. 
Trước đó, trưa cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện nhóm thanh niên chạy mô tô không biển số đã được độ chế như "đôn dên", "xoáy nòng" chở nhiều thùng thuốc lá ngoại nhập lậu từ bên kia biên giới Campuchia vào sâu trong nội địa.
Sau khi bám theo, phát hiện các đối tượng rẽ vào nhà hai hộ dân ở khu vực ấp 4, xã Mỹ Quí Tây, H.Đức Huệ, Cảnh sát kinh tế H.Đức Huệ tổ chức đột kích và phát hiện bên trong nhà ông Tô Văn Sái (47 tuổi) và nhà ông Đỗ Văn Nghĩa (54 tuổi, hai nhà liền kề nhau) cất giấu 20.950 gói thuốc lá lậu các loại.
Kiểm tra khu vực vườn cây phía sau nhà ông Nghĩa và ông Sái, Cảnh sát kinh tế phát hiện thêm 39.050 gói thuốc lá ngoại được “ngụy trang” dưới đống rơm cùng 3 mô tô.

tin liên quan

Bắt nhiều vụ buôn lậu qua biên giới Tây Nam
Hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa, vận chuyển tiền tệ trái phép quy mô lớn qua biên giới Tây Nam được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện trong thời gian gần đây.
"Số lượng số thuốc ngoại bị bắt và lập biên bản là 60.000 gói, đây là vụ bắt giữ lớn nhất từ đầu năm đến nay. Chúng tôi đang tiến hành làm rõ người vận chuyển cùng hai chủ nhà xem có liên quan như thế nào đến số thuốc "khủng” cất giấu tại đây”, một cán bộ công an H.Đức Huệ cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.