Bắt khẩn cấp tên ngáo đá, dìm chết bảo vệ bên miệng cống

15/10/2016 20:12 GMT+7

Lúc 15 giờ ngày 15.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng bắt khẩn cấp Lê Tấn Tài (34 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về hành vi giết người.

Tài bị bắt khi đang trốn trên một bè cá vô chủ neo gần cầu Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
Trước đó, khoảng 5 giờ 45 phút sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục ở khu vực bãi tắm Mân Thái, Q.Sơn Trà phát hiện cảnh tượng kinh hoàng khi ông Trần Văn Ban (51 tuổi, ngụ tổ 27C P.Mân Thái) nằm chết bên miệng cống thoát nước ra biển. Mọi người khiếp sợ khi thi thể ông này không còn nguyên vẹn.
Xác định đây là vụ án mạng gây rúng động dư luận, Công an TP.Đà Nẵng huy động các đơn vị nghiệp vụ, do Phòng Cảnh sát hình sự chủ công, phối hợp Công an Q.Sơn Trà nhanh chóng vào cuộc.
Sau khi bị bắt, Tài khai nhận, tối 14.10 Tài thấy ông Ban đốt giấy tiền vàng bạc ở bãi tắm Mân Thái để cúng theo phong tục địa phương.
Do lên cơn ngáo đá, Tài đến gây sự, yêu cầu ông Ban chấm dứt đốt giấy nên giữa 2 người xảy ra tranh cãi, xô xát.
Bị ông Ban chống trả, vung tay vào mắt, Tài điên tiết đánh đập, dìm ông Ban xuống cống đến chết. Qua kiểm tra, Tài đã cho dương tính với ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.