Bắt khẩn cấp tài xế tông chết cả 4 người trong gia đình

20/06/2015 13:11 GMT+7

(TN0) Theo nguồn tin của Thanh Niên Online, sáng nay, 20.6, Công an huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã bắt khẩn cấp Lê Trần Thanh Bình (29 tuổi, ở TP.Quảng Ngãi) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng.

(TN0) Theo nguồn tin của Thanh Niên Online, sáng nay, 20.6, Công an huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã bắt khẩn cấp Lê Trần Thanh Bình (29 tuổi, ở TP.Quảng Ngãi) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế chạy ẩu, lấn tuyến - Ảnh: Hiển Cừ
Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 ngày 19.6, Bình điều khiển xe tải mang BKS 76K- 5057 chạy trên quốc lộ 24, khi đến địa bàn thôn Hóc Kè, xã Ba Động, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) thì bất ngờ tông vào xe máy BKS 76K1-0220 do anh Lê Văn Diệp (36 tuổi, ở thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) điều khiển, trên xe chở vợ là chị Trần Thị Nhựt (30 tuổi), cùng 2 đứa con là cháu Lê Trần Trâm Anh (7 tuổi) và Lê Quốc Thái (4 tuổi) về thăm ngoại ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi).
Sau khi tông, xe tải đã kéo lê xe máy và 4 người một đoạn gần 10 mét mới dừng lại, sau đó tài xế xe tải đã bỏ trốn. Vụ tai nạn thương tâm làm cả 4 người của gia đình anh Diệp tử vong.
Theo Công an huyện Ba Tơ, qua khám nghiệm hiện trường đã xác định nguyên nhân ban đầu xảy ra tai nạn là do tài xế Bình chạy ẩu và lấn tuyến.
Nhiều người dân sống dọc quốc lộ 24 cho biết hàng ngày có hàng trăm lượt xe tải chạy lên huyện Ba Tơ để chở dăm gỗ, trong đó có nhiều xe phóng nhanh, vượt ẩu gây bất an cho người đi đường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.