Bắt khẩn cấp nghi phạm hiếp dâm trẻ em

04/12/2016 17:20 GMT+7

Bảy uy hiếp, chở bé Q. (10 tuổi) đến một nhà nghỉ thuê phòng rồi thực hiện hành vi đồi bại với bé Q.

Ngày 4.12, Công an H.Phú Riềng (Bình Phước) cho biết đơn vị này vừa bắt khẩn cấp Lê Văn Bảy (39 tuổi, thường trú xã Thọ Vực, H.Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại khu phố 9, P.Long Phước, thị xã Phước Long, Bình Phước) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Thông tin ban đầu, vào ngày 2.12, sau khi uống rượu, Bảy đến nhà anh B. (xã Bình Tân, H.Phú Riềng) chơi. Thấy bé Q. (10 tuổi, con anh B.) đang chơi ở sân với bạn, Bảy nảy sinh ý đồ bệnh hoạn. Lợi dụng lúc anh B. còn ngủ trong nhà, Bảy rủ bé Q. lên xe máy chở đi chơi. Sau đó, Bảy uy hiếp, chở bé Q. đến một nhà nghỉ tại thôn Phú Hưng (xã Phú Riềng, H.Phú Riềng) thuê phòng nghỉ, rồi thực hiện hành vi đồi bại với bé Q.
Nhận được tin báo, Công an H.Phú Riềng đã điều tra, xác minh, bắt được Bảy khi Bảy đang lẩn trốn ở phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An, Bình Dương).
Tại cơ quan công an, Bảy đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ công an, Bảy từng có 4 tiền án về các tội: trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, ra tù vào tháng 7 năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.