Bắt khẩn cấp nghi phạm 'đội tóc giả, hóa trang chủ đất, dùng sổ đỏ giả lừa đảo'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/12/2019 11:39 GMT+7

Sau khi hẹn khách mua đất, Nguyễn Vũ Minh đội tóc giả, hóa trang thành chủ đất rồi dùng sổ giả để lừa tiền đặt cọc mua đất.

Ngày 26.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt khẩn cấp công nhân dùng sổ đỏ giả để lừa đảo.
Theo đó, Nguyễn Vũ Minh (28 tuổi, ngụ tổ 6, xã Bình Tú, H.Thăng Bình, Quảng Nam) bị khởi tố, tạm giam hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, trước đó, Minh làm công nhân tại Bình Phước. Tháng 11.2018, Minh lên mạng tìm thông tin đất đai thì biết lô đất 56, tờ bản đồ B1.2 Khu tái định cư Hòa Liên 3 (xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất H.Hòa Vang cấp cho ông Võ Văn Hiếu và bà Đỗ Thị Phương vào ngày 9.6.2016.

Đến ngày 8.8.2018, lô đất này chuyển nhượng cho ông Đinh Viết Thủy (ngụ xã Hòa Liên), Minh nảy sinh ý định lừa đảo nên liên hệ ông Thủy để đi xem đất.

Sau đó, Minh scan giấy tờ đất, in màu làm giả giấy tờ đất của ông Thủy, rồi tiếp tục lên mạng đặt làm giả một CMND đứng tên ông Đinh Viết Thủy.

Minh chờ đến tháng 3.2019, khi đất Hòa Liên "sốt" thì lập Facebook giả tên Đinh Thủy. Ngày 17.3, Minh đăng tin bán 150 m2 đất giá 1,7 tỉ đồng. Ông Lê Văn D. cùng con rể Văn Thành H. (38 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê) liên hệ Minh để đi xem đất.

Trưa 6.4, Minh vào chợ Cồn mua 1 bộ tóc giả, 1 kính mắt, dùng đồ nghề này hóa trang giả ông Đinh Viết Thủy, mang theo CMND giả tên ông này, sổ đỏ giả, mạo danh chủ đất để lừa ông D. đặt cọc 100 triệu đồng.  Sau đó, Minh ôm tiền vào Bình Phước trả nợ, tiêu xài hết sạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.