Bắt khẩn cấp nghi can hiếp dâm một người mẹ đang ngủ cùng 2 con nhỏ

Nguyễn Long
Nguyễn Long
14/11/2019 09:51 GMT+7

Đột nhập trộm tài sản, Dương phát hiện nạn nhân đang ngủ cùng 2 con nhỏ nên đã đã dùng dao khống chế, hiếp dâm, sau đó cướp điện thoại, nữ trang, tiền rồi đào thoát.

Ngày 14.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt khẩn cấp Dương Văn Dương (21 tuổi, ngụ P.Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản, hiếp dâm, cướp tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức cũng bắt giữ đồng bọn của Dương là Lê Văn Thành (25 tuổi, ngụ xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ) để điều tra làm rõ về hành vi trộm tài sản.
Theo thông tin ban đầu, ngày 11.11, Dương và Thành rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Thành chở Dương chạy xe máy từ P.Hắc Dịch qua H.Châu Đức để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
Khoảng 1 giờ 30 ngày 12.11, Dương rọi đèn pin vào nhà chị B. (22 tuổi, ngụ H.Châu Đức) phát hiện có 4 con gà đang nhốt, nên bảo Thành đứng lại để mình vào bắt gà.
Khi đến nơi, phát hiện cửa sau nhà chị B. đang mở (chị B. để cửa cho chồng đi làm về - PV), Dương liền đi vào bên trong lục lọi kiếm tài sản để trộm. Không phát hiện tài sản để trộm, Dương đi khắp các phòng thì thấy chị B. đang ngủ cùng hai con nhỏ nên nảy sinh ý định hiếp dâm
Dương dùng dao kê vào cổ chị B. khống chế rồi hiếp dâm nạn nhân. Sau đó, Dương đã lấy điện thoại, nữ trang và tiền của chị B. rồi ra ngoài cùng Thành bỏ trốn.
Qua điều tra, các trinh sát Công an huyện Châu Đức xác định chính Dương và Thành đã gây ra vụ hiếp dâm, cướp tài sản trên, nên truy bắt. Nguồn tin của PV Thanh Niên từ Công an H.Châu Đức cho biết Dương vừa chấp hành án tù về tội trộm cắp tài sản được một tháng, bản thân Dương nghiện ma túy nặng. Còn Thành có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù hơn 1 năm và cũng nghiện ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.