Bắt khẩn cấp một người tuyên truyền chống phá Nhà nước

Bắc Bình
Bắc Bình
01/09/2018 14:45 GMT+7

Nguyễn Ngọc Ánh vừa bị bắt giữ vì tuyên truyền chống phá, nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam và xúi giục người dân biểu tình.

Ngày 1.9, đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bến Tre, cho biết Viện KSND tỉnh Bến Tre đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Ánh (38 tuổi, ngụ xã Phùng Xá, H.Thạch Thất, Hà Nội).
Ánh hiện tạm trú tại TT.Bình Đại (H Bình Đại, Bến Tre); bị bắt khẩn cấp vì có dấu hiệu của tội “tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu” nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 bộ luật Hình sự.
Theo thông tin ban đầu, thời gian qua, Nguyễn Ngọc Ánh đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để công khai viết bài, chia sẻ nhiều bài viết, video clip, nhận live stream - phát trực tiếp của nhiều đối tượng phản động trong và ngoài nước, có nội dung tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Đặc biệt Nguyễn Ngọc Ánh kêu gọi, kích, xúi giục người dân biểu tình, phá hoại trong tháng 6.2018 vừa qua và trong dịp lễ Quốc khánh 2.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.