Bắt khẩn cấp kẻ trốn lệnh truy nã

26/03/2013 18:50 GMT+7

(TNO) Ngày 26.3, lãnh đạo Đồn Biên phòng 668, đóng trên địa bàn thị trấn Gành Hào, H.Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm tên là Lê Văn Đương (18 tuổi, ngụ ấp Gò Cát, xã Điền Hải, H.Đông Hải).

Theo lực lượng Đồn Biên phòng 668, Lê Văn Đương bị Công an H.Đông Hải phát lệnh truy nã vào ngày 6.3, vì đã cùng đồng bọn sử dụng hung khí nguy hiểm như dao, mã tấu gây ra 3 vụ cướp mô tô trên địa bàn huyện.

Sau khi gây án, để lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng công an, Đương đã trốn đi làm thuê trên một tàu đánh cá. Khi Đương cùng các ngư phủ chuẩn bị ra khơi đánh bắt cá thì bị lực lượng Đồn Biên phòng kiểm tra phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng 668 đã bàn giao Đương cho Công an H.Đông Hải tiếp tục điều tra, làm rõ chi tiết các vụ cướp mà Đương tham gia.

Trần Thanh Phong

>> Bắt ma túy, lòi ra lệnh truy nã
>> Bị bắt sau 13 năm trốn lệnh truy nã
>> Bắt 9 kẻ trốn lệnh truy nã
>> Bị bắt sau 18 năm trốn lệnh truy nã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.