Bắt khẩn cấp nghi phạm chém người, đốt ô tô ở Quảng Ninh

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông ở Quảng Ninh đã dùng dao chém đối phương rồi đốt ô tô của tài xế taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngày 5.3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ việc chém người, đốt xe ô tô xảy ra vào tối 4.3, tại TP.Hạ Long.
Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 4.3, tại xã Thống Nhất (TP.Hạ Long, Quảng Ninh), Trần Văn Bảo (36 tuổi) và Dương Văn Quản (40 tuổi), cùng trú tại thôn 4 (xã Thống Nhất), xảy ra xích mích.
Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Bảo rút dao mang theo người chém anh Quản bị thương.
Người dân gọi xe taxi của anh Lê Ngọc Sơn, cũng trú tại xã Thống Nhất, đưa anh Quản đi bệnh viện cấp cứu.
Tuy nhiên, khi xe taxi vừa đến thì Bảo không những ngăn cản, mà còn lao tới chém anh Sơn trọng thương. Không dừng lại ở đó, Bảo còn châm lửa đốt, khiến chiếc xe bị cháy trơ khung.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP.Hạ Long đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bảo.
Qua lời khai ban đầu của Bảo, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, nên nghi phạm này đã hẹn anh Quản ra khu vực trên để giải quyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.