Bắt khẩn cấp 2 tên trộm đột nhập trụ sở UBND TP.Bảo Lộc

09/03/2021 23:06 GMT+7

Công an P.1 (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) vừa bắt khẩn cấp 2 tên trộm đột nhập trụ sở UBND TP.Bảo Lộc, trộm tài sản.

Lợi dụng đêm tối, Lực và Lập đã leo qua hàng rào đột nhập trụ sở UBND TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) rồi dùng kềm bẻ khóa, cạy cửa đột nhập vào phòng làm việc của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP.Bảo Lộc trộm máy tính và máy in màu trị giá hàng chục triệu đồng. Cả hai bị bắt sau khoảng 17 giờ gây án.
Tối 9.3, công an P.1 (TP.Bảo Lộc) cho biết, vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Văn Lực (39 tuổi, ngụ tại TT.Lộc Thắng, H.Bảo Lâm) và Vương Văn Lập (61 tuổi, ngụ tại xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ tội “trộm cắp tài sản”.
Trước đó, vào sáng cùng ngày 9.3, Công an P.1 (TP.Bảo Lộc) nhận được tin báo từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP.Bảo Lộc (đóng tại trụ sở UBND TP.Bảo Lộc, số 2 Hồng Bàng, P.1, TP.Bảo Lộc) về việc phòng làm việc của đơn vị bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản. Ngay sau đó, công an phường 1 đã nhanh chóng có mặt ghi nhận, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, truy bắt kẻ trộm.
Qua khám nghiệm hiện trường, cho thấy, kẻ gian đã phá cửa phòng làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP.Bảo Lộc lấy trộm 2 bộ máy tính để bàn và 1 máy in màu. Theo nhận định của cơ quan điều tra, vụ trộm xảy ra vào khoảng thời gian từ đêm khuya 8.3 đến rạng sáng 9.3.
Tang vật của vụ trộm được công an thu giữ Trùng Dương

Tang vật của vụ trộm được công an thu giữ

Ảnh: Trùng Dương

Từ những kết quả khám nghiệm hiện trường, Công an P.1 (TP.Bảo Lộc) đã nhanh chóng huy động lực lượng truy tìm các đối tượng gây ra vụ trộm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được 2 nghi phạm thực hiện vụ trộm là Vũ Văn Lực và Vương Văn Lập.
Đến khoảng 18 giờ 15 cùng ngày (9.3 - sau 17 giờ gây án), khi Lực và Lập đang ở tại phòng trọ trên đường Bế Văn Đàn (P.B’Lao, TP.Bảo Lộc) thì bị các trinh sát Công an P.1 (TP.Bảo Lộc) ập vào khống chế bắt khẩn cấp. Sau khi bắt giữ 2 đối tượng, cơ quan công an cũng đã thu hồi tài sản (2 bộ máy tính để bàn và 1 máy in màu) do Lực và Lập trộm cắp đang giấu tại phòng trọ.
Tại cơ quan công an, Lực và Lập đã thừa nhận hành vi phạm tội trộm cắp. Hiện, công an phường 1 đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao 2 tên trộm cho Công an TP.Bảo Lộc tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Hiện tại, UBND TP.Bảo Lộc đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai Dự án xây dựng trung tâm hành chính tại số 2 Hồng Bàng (P.1, TP.Bảo Lộc). Vì vậy, từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các phòng, ban chuyên môn của UBND TP.Bảo Lộc đã chuyển qua trụ sở mới tại số 1 Kim Đồng (phường 1 - trụ sở cũ của Công an TP.Bảo Lộc). Riêng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP.Bảo Lộc vẫn giữ nguyên nơi làm việc tại số 2 Hồng Bàng - nơi xảy ra vụ trộm nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.