Bắt kẻ trốn truy nã, nhờ bạn tù đứng tên xe máy để đi gây án

01/05/2020 17:01 GMT+7

Chiều 1.5, Công an TP. Đà Nẵng bàn giao kẻ trốn truy nã, giao cho Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) thụ lý theo thẩm quyền.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, lúc 12 giờ ngày 30.4, Đội truy nã truy tìm (thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng) đã bắt được Huỳnh Minh Sơn (33 tuổi, ngụ H.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đang trốn ở P.Hòa Thọ Tây (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) theo lệnh truy nã tội trộm cắp tài sản.
Trước đó, Sơn đã có tiền án tiền sự trộm cắp. Đáng nói, ngay sau khi ra tù, Sơn đã phá khóa phòng trọ của bạn tại Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng), trộm laptop vào tháng 11.2019.
Được bạn không truy cứu, nhưng Sơn không hối cải, ngay sau vụ trộm này, y tiếp tục vào H.Thăng Bình đột nhập nhà anh Lê Văn Ngọc (45 tuổi) ở tổ 1B, thôn Tất Viên, xã Bình Phục), trộm dàn nhạc trị giá 30 triệu đồng rồi mang vào Quảng Ngãi bán thanh lý rẻ mạt chỉ 1/10 giá trị.
Tiêu hết tiền, Sơn tiếp tục quay lại H.Thăng Bình, tìm về xã Bình Trị (H.Thăng Bình) để trộm thì bị bắt giữ. Lợi dụng được gia đình bảo lãnh tại ngoại, Sơn bỏ trốn và bị truy nã như nói trên.
Theo hồ sơ, với "kinh nghiệm" ăn cơm tù, Sơn rất tinh vi, vừa ra tù (như nói trên) y đã nhờ bạn tù là P.V.H (29 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đứng tên đăng ký 1 xe máy, để Sơn làm phương tiện đi trộm cắp, nhằm tránh bị phát hiện, cũng như trốn truy nã.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.