Bắt kẻ trốn lệnh truy nã vì bắn người khi đi đòi nợ thuê

04/10/2017 10:25 GMT+7

Sáng 4.10, Công an TP.Đà Nẵng bàn giao Lê Tường Huy (35 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tháng 2.2014, bà Võ Thị Minh (51 tuổi, ngụ P.Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột) vay bà Phan Thị Quỳnh Thư 3 triệu đồng để bán bánh mì vỉa hè.
Bán ế bà Minh không có tiền trả nợ thì được bà Thư giới thiệu vay chỗ Phan Tú Huy Hoài 5,2 triệu đồng với mức lãi 200.000 đồng/ngày trong 1 tháng. Trả được 7 ngày, bà Minh dẹp tiệm, Hoài gọi 4 đàn em đến nhà đòi nợ và chửi nhau với Đặng Trường Nhật (27 tuổi, con bà Minh),
Lúc này, Nhật đang nhậu cùng 4 người hàng xóm, Hoài yếu thế nên bỏ về cầu cứu Huy, gọi thêm 10 đàn em, mang theo 15 con dao, 2 khẩu súng. Hai bên hỗn chiến và Nhật bị lãnh 2 phát súng gây thương tích nặng. Dù vậy, nhóm Hoài, Huy vẫn thua và buộc phải tháo chạy.
Sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Nhóm của Hoài lần lượt sa lưới, riêng Huy bỏ trốn.
Theo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Đà Nẵng, 3 năm qua, Huy bỏ lại 2 con nhỏ cho cha mẹ nuôi rồi lang thang khắp nơi, mỗi tỉnh thành ở không quá vài ngày. Tại Đà Nẵng, Huy trú ngụ lâu dài vì có quan hệ tình cảm với một phụ nữ hành nghề cắt tóc ở Q.Cẩm Lệ.
Ngày 2.10, sau khi lắp mái hiên di động cho khách, Huy đi nhậu thì bị PC52 mật phục, bắt tại quán nhậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.