Bắt kẻ đâm trọng thương 2 bạn nhậu chỉ vì bị chửi mang nhầm dép

20/02/2019 20:42 GMT+7

Tối 20.2, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Trường Sơn (42 tuổi, ngụ 40 Hoàng Tích Trí, cùng P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) để tiếp tục làm rõ vụ cố ý gây thương tích.

Trước đó, tối 18.2 nhóm bạn gồm: Nguyễn Đức Huy (37 tuổi, ngụ đường Mai Am, P.Thanh Bình), Phạm Hữu Văn Nhân (38 tuổi, ngụ 20 Phạm Ngọc Thạch, P.Thuận Phước), Nguyễn Trường Sơn và Cườm (chưa rõ lai lịch) nhậu ở nhà bạn của Huy.
đâm-người
Sơn bị tạm giữ tại Công an Q.Hải Châu Ảnh: Văn Tiến
Do Sơn mang nhầm dép của Cườm ra về, nên Nhân gọi điện chửi nhau với Sơn và phát sinh mâu thuẫn.
Ngày 19.2, Sơn qua nhà tìm Nhân nhưng không gặp. Sau đó, lúc 14 giờ chiều cùng ngày, Sơn về nhà thì Nhân chở Huy tìm đến.
Thấy Huy cầm 2 con dao xông vào nhà, Sơn chụp con dao Thái Lan dài 25 cm để trên bàn lao ra đâm vào bụng Huy và đuổi chém Nhân.
Nhân chạy một đoạn bị Sơn đâm vào nách trái, lúc này, Sơn đã mệt nên vứt dao, quay lại nhà nói con trai chở Huy đi cấp cứu.
Hậu quả, Huy bị đâm lòi ruột, đã mổ cấp cứu tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng; Nhân bị thủng phổi trái, dập phổi phải.
Sơn bỏ trốn vào ngôi nhà hoang dưới chân cầu Thuận Phước thì bị bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.