Bắt hai tên trong nhóm côn đồ vác đao kiếm đập phá nhà 'sếp bất động sản'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
06/03/2020 13:28 GMT+7

Sau nhiều ngày truy xét, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đã bắt được hai trong số nhóm côn đồ vác đao kiếm đại náo nhà dân, số còn lại đang được kêu gọi trình diện.

Liên quan vụ cả chục côn đồ vác đao kiếm xông vào đập phá nhà "sếp bất động sản" tại P.Mỹ An, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được hai tên.
Sáng 6.3, Công an Q.Ngũ Hành Sơn di lý Nguyễn Ngọc Lâm (35 tuổi, ngụ P.Mỹ An) cùng đồng bọn là Võ Đoàn Duy Khánh (34 tuổi, ngụ P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) về đến Đà Nẵng để tiếp tục điều tra mở rộng.
Đây là hai trong số cả chục tên côn đồ tham gia đập phá nhà ông N.Đ.T (32 tuổi, ngụ đường Bà Huyện Thanh Quan, P.Mỹ An) trong đêm 26.2.

Hình ảnh băng côn đồ xông vào nhà dân

Ảnh: Nguyễn Tú

Hậu quả, các cửa kính trong nhà bị vỡ nát, ô tô 4 chỗ đậu ở sân cũng bị đập phá, băng côn đồ còn ném gạch đá gây hư hỏng một số kệ, tủ trong nhà.
Anh N.Q.H (25 tuổi) ở trong nhà, trong lúc cố gắng giữ cửa gương để cố thủ đã bị mảnh gương văng trúng người, dẫn đến té ngã bị mảnh gương đâm vào chân.
Sau khi gây án, băng côn đồ chia nhau trốn đi nhiều nơi, trong đó Lâm và Khánh từ Đà Nẵng đã trốn vào tận TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), ẩn náu tại một khách sạn.
Sau nhiều ngày truy xét, tối 5.3, công an quận phát hiện nơi trốn của cả hai nên cùng công an TP.Cam Ranh bắt giữ, di lý về Đà Nẵng.
Nguyễn Ngọc Lâm là đối tượng côn đồ ở địa phương, cùng Võ Đoàn Duy Khánh đã thừa nhận hành vi đập phá, hủy hoại tài sản. Hiện Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Ngũ Hành Sơn đang tạm giữ Lâm, Khánh, đồng thời kêu gọi các nghi can còn lại ra trình diện.
Như Thanh Niên đã thông tin, chỉ từ tết đến nay, trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã xảy ra gần chục vụ côn đồ đại náo nhà dân, trong đó riêng địa bàn P.Mỹ An xảy ra hai vụ tạt chất bẩn ở đường An Thượng 6, đỉnh điểm là vụ đập phá nhà "sếp bất động sản" gây hoang mang dư luận.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.