Bắt hai tên cướp đường ở Hà Tĩnh

13/10/2017 17:34 GMT+7

Sau 30 giờ huy động các lực lượng, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã bắt giữ 2 nghi phạm cướp giật tài sản của một phụ nữ đi đường.

Chiều 13.10, trao đổi với Thanh Niên, đại úy Hà Huy Hưng, Đội trưởng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Văn Hà (31 tuổi) và Đồng Văn Sơn (17 tuổi, cùng trú tại thôn Nhân Hòa, xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 10.10, Hà và Sơn điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 38X1 - 21612 lưu thông trên đường liên xã từ xã Cẩm Dương về xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên) tìm người sơ hở để ra tay cướp giật tài sản.
Khi đến đoạn đường thuộc tổ dân phố Song Yên (thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên), Hà và Sơn phát hiện chị Ngô Khánh Soa (30 tuổi, trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) điều khiển xe máy lưu thông phía trước, trên người mang một túi xách.
Tang vật vụ án Ảnh Phạm Đức
Ngay lập tức, Hà điều khiển xe vượt lên, ép xe của chị Soa, còn Sơn giật túi xách của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Theo trình báo của chị Soa với Công an huyện Cẩm Xuyên, tài sản trong túi xách gồm 3 chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 15 triệu đồng, thẻ cào điện thoại các loại tổng mệnh giá 5 triệu đồng và 12 triệu đồng tiền mặt.
Đến 1 giờ ngày 12.10, sau 30 giờ vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ, Công an huyện Cẩm Xuyên xác định Hà và Sơn là thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên, nên đã bắt khẩn cấp hai nghi phạm này. Tại cơ quan điều tra, Hà và Sơn đã thừa nhận hành vi của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.