Bắt hai Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM liên quan 'đại gia' Bạch Dương

03/01/2020 20:11 GMT+7

Bộ Công an đã ra lệnh bắt 2 Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM và một Phó giám đốc sở VH-TT-DL TP.HCM để làm rõ các hành vi gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Ngày 3.1, Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với các ông Huỳnh Kim Phát (66 tuổi), ông Lê Văn Thanh (58 tuổi, đều là nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM) cùng ông Lê Tôn Thanh (64 tuổi) nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam trên đã được Viện KSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn.

Bị can Lê Văn Thanh, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM

Ảnh: Bộ Công an

Bị can Lê Tôn Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM

Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương và các đơn vị liên quan tại TP.HCM.
Vụ án trước đó đã được khởi tố vào ngày 18.1.2019, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/C03-P15. Cùng ngày 18.1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt tạm giam đối với Trần Nam Trang, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM; Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM; Vy Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Bị can Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương, bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án này còn liên quan đến bị can Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM. Hiện ông Nguyễn Thành Tài đang bị Viện KSND tối cao đề nghị truy tố trong một vụ án khác.
Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, các bị can nêu trên đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở VH-TT TP.HCM với Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương, gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của nhà nước.
Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của các bị can, mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho Nhà nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.