Bắt hai nghi phạm chuyên đập kính ô tô, trộm tài sản

Công Nguyên
Công Nguyên
28/09/2018 10:53 GMT+7

Phát hiện ô tô của người dân đậu bên đường, hai nghi phạm lại gần đập vỡ kính rồi trộm tài sản bỏ trốn.

Ngày 28.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa bắt được hai nghi phạm gồm: Lê Thành Hiếu (34 tuổi, quê Trà Vinh), Đỗ Thế Hoàng (35 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM).
Hai nghi phạm này được xác định gây ra nhiều vụ đập kính ô tô trộm tài sản trên địa Q.Thủ Đức và một số quận khác trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương.
Dap_kieng_xe_trom_tai_san
Từ trái qua: Hiếu, Hoàng tại cơ quan công an Ảnh: C.T.V
Theo Công an Q.Thủ Đức, khoảng 16 giờ 10 phút ngày 28.7, ông Lê Văn Ngói (63 tuổi, quê H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đậu xe ô tô BS 56P - 2036 tại một siêu thị ở P.Linh Trung (Q.Thủ Đức). Lúc này, Hiếu và Hoàng tiếp cận đã đập bể cửa xe của ông Ngói lấy trộm tài sản và số tiền 4 triệu đồng.
Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 10.9, chị Nguyễn Thị Hải (ngụ P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức) đậu xe ô tô  BS 51G - 044.74 ở KP.1, P.Linh Trung) để dẫn con vào trường mầm non. Hoàng và Hiếu cũng lại gần đập kính chắn gió phía sau lấy mất túi xách của chị Hải, bên trong có 1 điện thoại và 20 triệu đồng.
Ngoài hai vụ đập kính trộm tài sản trên, hai nghi phạm còn khai nhận thực hiện 1 vụ trộm tài sản trước Khu công nghệ cao Q.9 (TP.HCM) và 6 vụ trộm cắp tài sản khác ở tỉnh Bình Dương, cũng với thủ đoạn đập kính ô tô, trộm tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.