Bắt hai nghi phạm chém công an

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/03/2020 10:55 GMT+7

Công an Q.Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng ) vừa khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam hai nghi phạm nhậu say, chém công an.

Ngày 22.3, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam hai nghi phạm nhậu say, chém công an.
Theo đó, Phan Văn Thuận (33 tuổi) và Phan Văn Trầm (29 tuổi, cùng ngụ tổ 65, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bị khởi tố tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.
Trước đó, chiều 19.3, Thuận, Trầm và 4 người cùng nhóm thợ xây, xảy ra mâu thuẫn về tiền công xây dựng với một nhóm khác, dẫn đến đánh nhau trước nhà 343 Âu Cơ (P.Hòa Khánh Bắc).
Nhận tin báo, Công an P.Hòa Khánh Bắc giao thượng úy Nguyễn Thành Phương và 2 trung úy Huỳnh Như Sang, Phạm Nguyễn Viết Long đến hiện trường nhưng lúc này nhóm Thuận, Trầm đuổi đánh đối thủ bỏ chạy, và tiếp tục vào nhà 343 Âu Cơ ngồi nhậu.
Khi công an vào hỏi Thuận về vụ việc, nhóm Thuận gây gổ; Trầm xô thượng úy Phương ra ngoài cổng, Thuận chốt cửa "nhốt" 2 trung úy còn lại bên trong và rút dao chém vào đầu trung úy Long.
Các anh Phương, Sang giật cửa và giải vây cho anh Long, Trầm tiếp tục dùng dao chém anh Sang nhiều nhát. Lúc này, anh Mai Tấn Cường (24 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) vào can ngăn cũng bị Thuận chém 2 nhát vào đầu làm chém đứt gân tay.
Đối tượng cầm đầu vụ chém công an này là Phan Văn Thuận đã có tiền án cố ý gây thương tích, đồng thời nghiện nặng, thời điểm bị bắt dương tính với ma túy tổng hợp.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.