Bắt hai đối tượng móc trộm tài sản thí sinh thi đại học

05/07/2013 18:35 GMT+7

(TNO) Lợi dụng rất nhiều thí sinh đổ về Hà Nội thi đại học, Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi) và Đỗ Trọng Nghị (29 tuổi), đều cùng trú tại xã Ngọc Tảo, H.Phúc Thọ, TP.Hà Nội, ra tay trộm cắp tài sản trên các tuyến xe buýt.

(TNO) Công an P.Ngọc Khánh (Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi) và Đỗ Trọng Nghị (29 tuổi), đều cùng trú tại xã Ngọc Tảo, H.Phúc Thọ, TP.Hà Nội, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 5.7, tổ công tác đặc biệt 142 của Công an TP.Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến xe buýt số 34, bất ngờ phát hiện Lợi và Nghị có nhiều biểu hiện đáng ngờ nên đã mật phục theo dõi.

Khi chiếc xe buýt vừa tới điểm trả khách trên địa bàn P.Ngọc Khánh, lợi dụng thời điểm người lên xuống xe đông, bất ngờ hai người này ra tay móc trộm chiếc điện thoại cùng ví tiền của thí sinh đi thi đại học Phạm Thị Phương (18 tuổi, quê quán H.Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên). Đúng lúc này, tổ công tác đặc biệt 142 đã kịp thời xuất hiện, bắt quả tang.

  Bắt hai tên móc trộm tài sản thí sinh đi thi Đại học
Lợi và Nghị cùng tang vật tại cơ quan công an - Ảnh: Hà An

Tại trụ sở công an, bước đầu Lợi và Nghị khai nhận nhân dịp có rất nhiều thí sinh từ các tỉnh đổ về Hà Nội thi đại học nên đã cùng nhau từ quê lên thủ đô "kiếm ăn".

Theo các trinh sát của tổ công tác, hai đối tượng móc túi này rất tinh vi, đó là biết kết hợp "làm ăn" với dân xe ôm. Cụ thể khi trộm cắp được tài sản của người trên xe buýt, ngay lập tức chúng tuồn xuống cho xe ôm tẩu tán.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.