Bắt hai cha con dùng dao đâm công an

25/05/2015 17:41 GMT+7

(TNO) Sáng 24.5, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt giam hai cha con Phạm Văn Tơ (52 tuổi) và Phạm Văn Tiến (26 tuổi), ngụ thôn Đoàn Kết, xã Đan Phượng (Lâm Hà), về hành vi chống người thi hành công vụ.

(TNO) Sáng 24.5, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt giam hai cha con Phạm Văn Tơ (52 tuổi) và Phạm Văn Tiến (26 tuổi), ngụ thôn Đoàn Kết, xã Đan Phượng (Lâm Hà), về hành vi chống người thi hành công vụ.
Ảnh: Tiến DũngHai cha con Tơ, Tiến tại cơ quan công an - Ảnh: Tiến Dũng
Theo Công an Lâm Hà, cách đây ít ngày, sau khi nhậu say, Tơ đến một quán gần nhà (thuộc xã Tân Hà) uống cà phê. Tại đây Tơ gây gổ với chủ quán. Sau khi lời qua tiếng lại, Tơ đã điện thoại cho Tiến (con trai Tơ) đến quán cà phê “cứu” bố vì "bố bị đánh gần chết". 
Nghe vậy, Tiến mang theo 1 con dao dài khoảng 30 cm chạy xe máy đến quán. Lúc này cả 2 bố con xông vào đập phá cửa kính và bàn ghế trong quán.
Nhận được tin, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Cong an xã Tân Hà và ông Trần Đức Thê, Công an phụ trách xã Đan Phượng mặc trang phục của lực lượng Công an, đến hiện trường để giải quyết vụ việc.
Khi đến nơi, ông Dũng mời Tơ và Tiến vào nhà làm việc thì bất ngờ Tơ dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu ông Dũng. Thấy vậy, ông Thê lao vào can ngăn và giữ Tơ thì bất ngờ từ phía sau, Tiến dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Thê.
Hậu quả ông Thê bị đâm 4 nhát vào vùng đầu, bả vai, lưng và đùi; ông Dũng bị thương vùng đầu bên trái, rách vành tai trái và bầm tím bả vai. Cả hai được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.