Bắt giữ xe đua trái phép tông cảnh sát

20/05/2018 17:28 GMT+7

Hẹn nhau qua mạng xã hội, cả trăm tay đua xe máy trái phép tụ tập ở Q.Tân Phú (TP.HCM) so tài nhưng bị cảnh sát phát hiện truy đuổi ngăn chặn kịp thời, giải tán đám đông.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 19.5, nhận được tin báo của người dân về việc có cả trăm thanh niên điều khiển xe máy “độ chế” có dấu hiệu “đua xe” trên đường Lê Trọng Tấn (gần KCN Tân Bình, Q.Tân Phú) lập tức, Công an Q.Tân Phú điều động lực lượng CSGT, CSTT, CSCĐ, Công an P.Sơn Kỳ của quận phối hợp với Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM tổ chức ngăn chặn.
Xe máy gắn bộ phận trợ lực bị tạm giữ Ảnh: Nguyên Bảo

Thấy cảnh sát, các “nài xe” đua tăng ga bỏ chạy, tán loạn. Trên đường thoát thân, Trương Ngọc Lễ (18 tuổi, ngụ Đồng Tháp) điều khiển xe máy (BS: 74 F7 - 4743) cho xe tông thẳng vào một CSTT của Công an Q.Tân Phú khiến chiến sĩ này bị trầy xước. Sau khi đẩy đuổi nhóm đua xe trái phép, lực lượng phối hợp bắt giữ Lễ cùng xe máy và 1 xe máy (BS: 51 Y8 - 6475) khác do Cao Tuấn Lộc (15 tuổi, ngụ Q.6) điều khiển.
Lễ, Lộc khai nhận, thông qua mạng xã hội, cả trăm chủ phương tiện hẹn tụ tập tại khu dân cư Sơn Kỳ, đường Kênh 19.5, đường Bờ Bao Tân Thắng… (Q.Tân Phú) để “thử tài”. Đáng chú ý, chủ nhân xe “độ chế” mang (BS: 74 F7 - 4743) dùng ống nhựa, bình sữa kết nối với bộ phận máy của xe với mục đích thoát hơi máy xe cho nhanh; chiếc xe máy còn lại được gắn bộ phận trợ lực cho tay lái. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.