Bắt giữ tàu chở 260.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

04/07/2015 05:52 GMT+7

Chiều 3.7, thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng CSGT đường thủy Công an Tiền Giang, cho biết vừa phối hợp Đồn biên phòng Kiểng Phước kiểm tra tàu Khánh Nhật 7, số hiệu SG-2934, do thuyền trưởng Trần Minh Hưng (53 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) điều khiển lưu thông trên vùng biển Gò Công đã phát hiện trên tàu chở 260.000 lít dầu F.O và D.O không rõ nguồn gốc.

Chiều 3.7, thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng CSGT đường thủy Công an Tiền Giang, cho biết vừa phối hợp Đồn biên phòng Kiểng Phước kiểm tra tàu Khánh Nhật 7, số hiệu SG-2934, do thuyền trưởng Trần Minh Hưng (53 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) điều khiển lưu thông trên vùng biển Gò Công đã phát hiện trên tàu chở 260.000 lít dầu F.O và D.O không rõ nguồn gốc.

Ông Hưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu này, như hóa đơn GTGT, biên bản vận chuyển hàng hóa, giấy phép rời cảng và biên bản niêm phong…

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 9 người nhưng có 6 người không có tên trong danh bạ thuyền viên. Đồn biên phòng đã lập biên bản tạm giữ tàu để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.