Bắt giữ sà lan 400 tấn khai thác cát trái phép trên sông Vàm Cỏ Đông

05/06/2020 14:39 GMT+7

Nhóm 5 người sử dụng sà lan tải trọng 400 tấn để khai thác cát trái phép trên sông Vàm Cỏ Đông bị bắt quả tang.

Chiều 5.6, thượng tá Nguyễn Quốc Cường, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An, cho biết đơn vị đang xác minh, điều tra làm rõ nhóm người có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Vàm Cỏ Đông. Đây là vụ khai thác cát quy mô lớn với đông người tham gia.
Khoảng 2 giờ cùng ngày, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An tuần tra trên sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua xã An Thạnh, H.Bến Lức, phát hiện 5 người trên sà lan mang số hiệu LA-05300, trọng tải khoảng 400 tấn, đang khai thác cát trái phép.
Tại thời điểm kiểm tra, sà lan đã bơm hút khoảng 120 m3 cát. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ máy bơm, ống hút cát và đưa sà lan về bãi đường sông để xử lý.
Qua làm việc bước đầu, nhóm người khai thác cát trái phép khai tài công là Phạm Quốc Khánh. Còn 4 người đi cùng là Võ Văn Phi (39 tuổi), Nguyễn Thanh Phương (33 tuổi), Ngô Văn Niếu (34 tuổi), Ngô Văn Được (30 tuổi, cùng ngụ H.Cần Đước, Long An), tất cả đều làm thuê cho chủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.