Bắt giữ người tổ chức đưa 18 lao động trái phép sang Malaysia

18/03/2015 18:56 GMT+7

(TNO) Công an tỉnh Hà Tĩnh hôm nay 18.3 đã bắt giữ Nguyễn Sỹ Đức (23 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi đưa 18 người sang Malaysia trái phép.

(TNO) Công an tỉnh Hà Tĩnh hôm nay 18.3 đã bắt giữ Nguyễn Sỹ Đức (23 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi đưa người qua biên giới trái phép. Sỹ Đức sau đó khai nhận hành vi đưa 18 người sang Lào, qua Thái Lan rồi đến Malaysia lao động trái phép.

Nghi can Nguyễn Sỹ Đức - Ảnh do PA92 Công an Hà Tĩnh cung cấp
Tang vật bị cơ quan công an thu giữ - Ảnh do PA92 Công an Hà Tĩnh cung cấp
Sáng nay 18.3, trên quốc lộ 8A, đoạn qua phường Bắc Hồng (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh bắt quả tang Nguyễn Sỹ Đức đang dùng xe ô tô mang biển kiểm soát 38B -005.84 chở 18 người (chủ yếu ngụ ở các tỉnh Thái Nguyên, Thái Bình, Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hải Dương, Quảng Bình, Nghệ An) vượt biên sang Lào.
Đại tá Trần Việt Phúc, Trưởng phòng PA92 Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết bước đầu Đức khai nhận, trước đây đã từng làm việc tại Malaysia nên có quen biết với nhiều người Việt đang lao động tại đây. Sau khi về nước, Đức đã bắt mối với 18 người dân nêu trên để đưa họ sang lao động trái phép tại Malaysia, thu “lệ phí” 7 - 8 triệu đồng/người.
Tối 17.3, Đức đưa 18 người đến nghỉ tại khách sạn H.L (đóng trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh) rồi theo kế hoạch sáng nay 18.3, theo quốc lộ 8A sang Lào, trước khi sang Thái Lan rồi qua Malaysia.
Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ xe ô tô tang vật, 62 triệu đồng tiền mặt và một số hộ chiếu, giấy tờ liên quan để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.