Bắt giữ một phụ nữ mua gần 150 kg pháo về cho người thân đốt chơi tết

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/09/2019 14:49 GMT+7

Nguyễn Thị Hà mua 6 thùng pháo, nặng gần 150 kg ở Trung Quốc , rồi thuê người vận chuyển trái phép về Việt Nam để người thân đốt chơi Tết.

Ngày 22.9, thông tin từ Đồn Biên phòng Quảng Đức (BĐBP Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ các đối tượng: Nguyễn Thị Hà (29 tuổi, quê quán xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên); Trần Văn Tuân (33 tuổi, trú tại xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép.
Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 21.9, tại bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Quảng Đức bắt quả tang Hà và Tuân đang chở 6 thùng bìa, bên trong chứa 100 hộp pháo, nặng 144 kg.
Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Hà khai nhận, vào chiều 19.9 Hà mua số pháo trên tại chợ thôn Thán Sản, trấn Na Lương, khu Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với giá 1.800 nhân dân tệ (khoảng 6 triệu đồng).
Đến chiều 21.9, Hà tìm cách liên hệ với Tuân để thuê vận chuyển trái phép số pháo trên về Việt Nam. Hà cũng cho biết mục đích mua số pháo trên để mang về quê cho người thân đốt chơi Tết.
Trong khi đó, Trần Văn Tuân khai Hà nói số hàng trên là xì dầu Trung Quốc nên mới nhận lời vận chuyển thuê để lấy tiền công 1 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.