Bắt giữ một đối tượng diện truy nã đặc biệt nguy hiểm

15/07/2015 15:13 GMT+7

(TNO) Theo Công an tỉnh Đắk Nông, sau khi gây án, Thương trốn xuống TP.HCM rồi sang thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương làm thuê sinh sống, lấy vợ và sinh con. Ngày 14.7, Thương bị bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của người dân địa phương.

(TNO) Theo Công an tỉnh Đắk Nông, sau khi gây án, Thương trốn xuống TP.HCM rồi sang thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương làm thuê sinh sống, lấy vợ và sinh con. Ngày 14.7, Thương bị bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của người dân địa phương.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểmLê Tiến Thương tại cơ quan điều tra
Sáng 15.7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã bàn giao Lê Tiến Thương (tên gọi khác là Lê Tiến Nghĩa, 29 tuổi), trú tại thôn Nam Cường, xã Nam Đà, huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông, cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Thương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cố ý gây thương tích. 
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 1 giờ ngày 8.1.2009, trong lúc ăn cháo đêm và uống rượu tại khu vực trước cổng chợ thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, nhóm của Lê Tiến Thương xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Trần Văn Hạnh (35 tuổi, trú tại xã Nam Xuân, huyện Krông Nô).
Sau đó, giữa 2 nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát. Trong lúc đuổi đánh, Lê Tiến Thương đã dùng dao đâm 2 nhát vào nách và bụng Hạnh. Trần Văn Hạnh được đưa đi cấp cứu kịp thời. Theo kết quả giám định, Hạnh bị liệt chi trên và thủng 4 lỗ ruột non với tỷ lệ thương tích là 75%.
Theo Công an tỉnh Đắk Nông, sau khi gây án, Thương trốn xuống TP.HCM rồi sang thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương làm thuê, sinh sống. Tại Dĩ An, Thương đã lấy vợ và sinh con. 
Ngày 14.7, Thương bị bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của người dân địa phương. Ngay trong chiều ngày 14.7, Lê Tiến Thương đã được di lý về Công an tỉnh Đắk Nông để bàn giao cho đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.