Bắt giữ một đầu nậu buôn bán động vật hoang dã

11/01/2017 20:02 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ một đầu nậu chuyên buôn bán động vật hoang dã , thu giữ 26 cá thể khỉ và 21 cá thể chồn đông lạnh với tổng trọng lượng 270 kg.

Vào khoảng 12 giờ 30 ngày 11.1, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn bất ngờ kiểm tra hộ gia đình ông Ngô Đức Cường (45 tuổi, ngụ tại thôn An Sú, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn).
270 kg cá thể chồn và khỉ bị giết hại được ông Cường thu mua tại Lào Ảnh Tân Kỳ
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 26 cá thể khỉ, 21 cá thể chồn đã bị giết và lưu trữ trong tủ đông lạnh với tổng trọng lượng 270 kg. Sau khi bị phát hiện, ông Cường còn tự ý giao nộp hàng chục con hón (don) còn sống đang được nuôi tại nhà. Bước đầu, ông Cường khai nhận đã thu mua số hàng trên từ Lào về cất trữ để bán cho các nhà hàng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Hiện, lực lượng chức năng đã bắt tạm giam ông Cường để điều tra về hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã, đồng thời, lập biên bản tịch thu số động vật hoang dã này và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm H.Hương Sơn tiến hành tiêu hủy theo quy định.
Bị phát hiện, ông Cường tự ý giao nộp hàng chục con hón con đang được nuôi tại nhà ông này Ảnh Tân Kỳ
Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 28.12, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn và Hạt Kiểm lâm huyện này bất ngờ kiểm tra hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Quân (45 tuổi, ngụ tại thôn Kim Cương, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn), phát hiện tại đây đang tàng trữ trái phép nhiều loại động vật hoang dã gồm: lợn rừng, khỉ, chồn, trăn, nhím và kỳ đà. Các loại động vật hoang dã này đã bị giết thịt, được chứa trong nhiều tủ đá của gia đình với số lượng 195 kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.