Bắt giữ hai nghi can dùng bình xịt hơi cay gây ra hàng loạt vụ cướp

03/05/2017 16:30 GMT+7

Hai nghi can chặn đón những nạn nhân nữ chạy xe máy trên đoạn đường vắng rồi dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, cướp tài sản.

Ngày 3.5, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng hai nghi can Đinh Nguyễn Hải (23 tuổi, ngụ H. Lâm Hà, Lâm Đồng) và Đặng Lê Minh Anh (30 tuổi, ngụ TP. Đà Lạt) về hành vi cướp tài sản.
Đại tá Phan Văn Thông, Trưởng công an H.Đức Trọng, cho biết từ cuối tháng 3 đến trước kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, trên địa bàn huyện xảy ra nhiều vụ cướp, nạn nhân đa số là phụ nữ đang chạy xe máy trên đường, khiến người dân rất hoang mang.
Qua đơn trình báo của các nạn nhân, các vụ cướp đều do hai người đi xe máy áp sát, sử dụng bình xịt hơi cay xịt trực tiếp vào mặt nạn nhân, hoặc gây sự đạp ngã xe máy rồi cướp tài sản.
Gần đây nhất, khoảng 21 giờ ngày 21.4, bà Nguyễn Thị Hải (42 tuổi, ngụ TT. Liên Nghĩa, Đức Trọng) đang điều khiển xe máy chạy trên QL20, thuộc địa bàn xã Hiệp An (Đức Trọng) thì bị 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều áp sát, đạp ngã xe và cướp túi xách. Trong túi xách có điện thoại di động và giấy tờ tùy thân.
Nhận định các vụ cướp có thủ đoạn tương tự nhau, xảy ra lúc chiều tối trên những đoạn đường vắng, nghi can có tuổi đời còn trẻ và rất liều lĩnh nên Công an Đức Trọng khẩn trương lập chuyên án để truy bắt.
Bắt hai nghi can dùng bình xịt hơi cay gây ra hàng loạt vụ cướp 1
Tang vật vụ án Ảnh: Lâm Viên
Chiều 25.4, các trinh sát phát hiện Đinh Nguyễn Hải mang một điện thoại đến cửa hàng mua bán điện thoại ở TT.Đinh Văn (H.Lâm Hà) cầm cố với giá 1,5 triệu đồng. Qua những dữ liệu lưu trong điện thoại, Cơ quan chức năng xác định chiếc điện thoại mà Hải cầm cố là của bà Hải.
Ngày 26.4, khi Hải mang tiền trả để lấy lại điện thoại thì bị bắt giữ. Qua đấu tranh, Hải khai đã cùng Đặng Lê Minh Anh thực hiện nhiều vụ cướp trong khoảng 1 tháng qua. Do đó, Công an H.Đức Trọng phối hợp với Công an TP. Đà Lạt triệu tập Đặng Lê Minh Anh đến làm việc. Được biết, Minh Anh có tiền án 13 năm về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù năm 2016.
Trưa 3.5, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an H.Đức Trọng) Nguyễn Duy Đức cho biết hai nghi can Hải và Minh Anh thừa nhận từ ngày 26.3 đến khi bị bắt đã dùng thủ đoạn đạp ngã xe máy rồi dùng bình xịt hơi cay thực hiện 13 vụ cướp. Trong đó 8 vụ cướp trên địa bàn H. Đức Trọng, 2 vụ ở Đà Lạt, 1 vụ tại Lâm Hà, 1 vụ ở Di Linh và 1 vụ tại TP. Bảo Lộc.
Tiến hành khám xét nhà ở của Đặng Lê Nguyên Anh và Đinh Nguyễn Hải, cơ quan điều tra đã thu giữ 3 xe máy, 2 bình xịt hơi cay, 1 thiết bị phóng điện, 1 đèn pin, 8 điện thoại và 18.900.000 đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.