Bắt giữ ghe máy vận chuyển 36 phách gỗ lậu trên sông Thu Bồn

10/10/2017 14:00 GMT+7

Trong lúc tuần tra, kiểm soát trên sông Thu Bồn đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam, cơ quan chức năng bắt giữ một ghe máy chở theo 36 phách gỗ lậu.

Sáng 10.10, đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa bắt giữ một vụ vận chuyển gỗ lậu trên sông Thu Bồn.

Cơ quan chức năng tiến hành đo đếm số gỗ lậu vừa thu giữ Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 2 giờ 45 phút cùng ngày (10.10), tổ công tác của Đội trưởng Đội CSGT đường thủy đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên sông Thu Bồn (đoạn qua xã Điện Thọ, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thì phát hiện một ghe máy.

Lúc này trên ghe có hai người. Nghi vấn đây là một vụ vận chuyển gỗ lậu, tổ công tác đã tiếp cận kiểm tra.

Khi phát hiện lực lương chức năng, hai người trên ghe máy đã nhảy xuống sông bơi vào bờ trốn thoát.

36 phách gỗ lậu được cột hai bên thành ghe máy Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được 36 phách gỗ lậu (chưa xác định chủng loại, khối lượng) được cột vào hai bên thành ghe máy.

Hiện số gỗ trên đã được trục vớt lên bờ để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đại úy Mẫn, trong vòng hơn 3 tháng trở lại đây, lực lượng CSGT đường thủy tỉnh đã phát hiện, bắt giữ được 3 vụ vận chuyển gỗ lậu trên sông Thu Bồn và sông Yên (đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam) với khối lượng hàng chúc mét khối.

“Các nghi can vận chuyển gỗ lậu rất tinh vi, thường lợi dụng  lúc trời mưa to, nước sông dâng cao và đêm khuya nên lực lượng chức năng gặp khá nhiều khó khăn trong việc truy bắt”, đại úy Mẫn thông tin thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.